Đồng chí Tô Huy Rứa gửi lời chúc đến cán bộ ngành Y tế

Thiên Vũ |

(Soha.vn) -“Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thày thuốc Việt Nam” - Đồng chí Tô Huy Rứa nói.

Sáng nay (27/2), Lễ Triển khai Dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo” được Bộ Y tế và TW Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức tại Trường ĐH Y Hà Nội.

Dự án này thí điểm việc bác sỹ trẻ tốt nghiệp loại khá, giỏi, tình nguyện về phục vụ ở các vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt là 62 huyện nghèo.

Giai đoạn 1 của dự án kéo dài từ năm 2013 – 2016 triển khai tại 20 tỉnh có huyện nghèo với số lượng dự kiến là 500 bác sỹ trẻ. Thời gian tình nguyện tối thiểu là 3 năm đối với nam, 2 năm với nữ, tính từ thời gian trực tiếp làm việc tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế tuyến huyện và được hưởng các chính sách về tiền lương, phụ cấp…

Đồng chí Tô Huy Rứa -  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức TW Đảng gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đồng chí Tô Huy Rứa thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ trong ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

Đồng chí Tô Huy Rứa thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ trong ngành Y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa nói: “Nghề y là một nghề cao quý, không phải nghiễm nhiên mà ông cha và chúng ta gọi những người làm nghề khám chữa bệnh là Thày. Đây là biểu hiện của lòng tri ân, ngưỡng mộ, tôn vinh, kính trọng đối với những người làm nghề trị bệnh, cứu người; là nghề cao quý bởi đây là nghề trực tiếp giữ gìn tính mạng con người, phục vụ con người”.

Dự án mà các đồng chí triển khai là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với sức khỏe của nhân dân. Thay mặt Đảng và Nhà nước tôi xin nhiệt liệt biểu dương hành động thiết thực của ngành Y tế và tinh thần xung kích, tình nguyện của bác sỹ trẻ, thể hiện sinh động về ý chí, khát vọng của tuổi trẻ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ triển khai dự án.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Lễ triển khai dự án.

Đánh giá Dự án, Bộ trưởng Bộ Y tế, Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng: “Người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa…còn nhiều vất vả trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe do hệ thống y tế còn bất cập. Một trong những nguyên nhân là do thiếu nguồn nhân lực y tế nhất là bác sỹ có trình độ chuyên môn chuyên sâu. Triển khai tốt dự án này góp phần giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên và tạo điều kiện để các thầy thuốc trẻ có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, phát huy tính xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng và phát triển đất nước”.

Thực tế, qua khảo sát 20 tỉnh có huyện nghèo thì hầu hết các tỉnh đều có nhu cầu sử dụng đội ngũ bác sỹ trẻ tình nguyện và mong muốn đội ngũ có trình độ sau đại học về công tác tại tuyến huyện để phát triển, nâng cao năng lực hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, y tế dự phòng, giảm tải cho các cơ sở y tế  hiện đang quá tải ở tuyến trên.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố quyết định 538 QĐ BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế công bố quyết định 538 QĐ BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.

Đồng chí Tô Huy Rứa trao hoa cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đồng chí Tô Huy Rứa trao hoa cho Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Lễ cam kết giữa đại diện bác sỹ trẻ tình nguyện, đại diện Bệnh viện thuộc Bộ, đại diện trường ĐH Y và đại diện địa phương nơi bác sỹ trẻ đến tình nguyện.

Lễ cam kết giữa đại diện bác sỹ trẻ tình nguyện, đại diện Bệnh viện thuộc Bộ, đại diện trường ĐH Y và đại diện địa phương nơi bác sỹ trẻ đến tình nguyện.

Chính vì vậy với mục tiêu tiến tới cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sỹ  đầy đủ về số lượng, đáp ứng được chất lượng cho vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, ưu tiên 62 huyện nghèo nhằm góp phần tăng cường số lượng và nhất là chất lượng đội ngũ bác sỹ cho các địa phương cơ sở.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại