Đơn xin nghỉ hưu sớm của Chủ tịch tỉnh Trà Vinh được chấp thuận

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Trong cuộc họp bất thường gần đây, 14/15 uỷ viên trong ban thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh (1 người vắng mặt) đều thống nhất đề nghị của ông Trần Khiêu về việc xin được nghỉ hưu sớm.

Theo đó, nếu đúng theo quy định thì ông Trần Khiêu – Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh sẽ nghỉ hưu vào tháng 10-2014 khi ông tròn 60 tuổi. Tuy nhiên do vấn đề “sức khỏe” ông Trần Khiêu đã gửi đơn xin cấp trên cho ông được nghỉ hưu sớm khoảng 6 tháng.

Theo Ban thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh, hiện chưa có kết luận chính xác về việc dư luận đang cho rằng ông Trần Khiêu có mối “thâm tình” với bà Trần Hồng Ly nhưng việc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ông trong việc quản lý, điều hành một tỉnh.

Chính vì điều này, 14/15 ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy (1 người vắng mặt) đều thống nhất đề nghị của ông Trần Khiêu. Tại cuộc họp Ban chấp hành Tỉnh ủy, có 46/47 phiếu đồng ý cho ông Trần Khiêu nghỉ hưu sớm.

Sau cuộc họp này, thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh sẽ có văn bản báo cáo Ban Bí thư, Ban Tổ chức trung ương và Ủy ban Kiểm tra trung ương đề nghị giải quyết cho ông Trần Khiêu được nghỉ chính sách trước thời hạn.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chuẩn bị nhân sự thay thế để giới thiệu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh thay cho ông Trần Khiêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại