Đối thủ mờ nhạt, Obama sẽ thắng trong nhiệm kỳ mới?

camnhung |

Sự thể hiện quá mờ nhạt của các ứng viên đảng Cộng hòa sẽ khiến cử tri Mỹ tiếp tục đặt niềm tin nơi đương kim Tổng thống.

Đối thủ mờ nhạt

Theo chuyên gia bình luận chính trị nổi tiếng của truyền hình CNN Erick Erickson, muốn đánh bại được ông Obama trong cuộc bầu cử năm tới, đảng Cộng hòa cần tìm ra một chính khách có những chính sách táo bạo, tương phản hoàn toàn với chính sách hiện nay của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, những gì mà các ứng viên đảng Cộng hòa thể hiện trong cuộc tranh luận mới đây cho thấy, họ không có bất cứ một ý tưởng nào có vẻ hữu ích với Mỹ.

Theo Foreign Policy, quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và Iran của ứng viên sáng giá của đảng Cộng hòa Mitt Romney rõ ràng cho thấy sự bất hợp lý trong hoàn cảnh hiện tại.

Tương tự, cách thức viện trợ nước ngoài vô căn cứ và có phần “ngớ ngẩn” mà ứng viên Rick Perry đưa ra cũng không thể nào thuyết phục cử tri.

Cuộc tranh luận của các ứng viên đảng Cộng hòa không có ý kiến nào nổi bật. Ảnh: AP.

Trong khi đó, ứng viên nặng ký khác của đảng Cộng hòa là Hernan Cain lại vướng vào bê bối tình dục. Thay vì công bố những chính sách cụ thể của mình, những tuyên bố của ông giờ chỉ xoay quanh việc phân bua về bê bối này nhằm cứu vãn hình ảnh trong mắt các cử tri nữ.

Còn ứng viên Jon Huntsman, nhân vật được đánh giá là dày dặn kinh nghiệm, chín chắn và đáng tin cậy nhất lại tỏ ra là một người ba phải.

Vì vậy, Foreign Policy khẳng định, sự mờ nhạt của các ứng viên đảng Cộng hòa đang trở thành lợi thế cơ bản nhất cho ông Obama.

Thành tựu ngoại giao

Lịch sử cho thấy, vào các thời điểm khủng hoảng kinh tế, chính sách đối ngoại sẽ không trở thành trọng tâm trong chiến dịch vận động tranh cử.

Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận những thành tựu rõ ràng mà ông Obama đạt được trên trường quốc tế trong thời gian vừa qua, trong đó có việc tiêu diệt trùm khủng bố bin Laden, al Awlaki cũng như nhà lãnh đạo Gaddafi, đồng thời khẩn trương rút quân đúng hẹn khỏi Iraq và khởi động nỗ lực thoái lui khỏi “vũng lầy” Afghanistan.

Những thành tựu ngoại giao sẽ tạo thêm mảnh ghép tích cực vào vai trò của Tổng thống như một vị tổng tư lệnh. Ảnh: abcnews.

Trong khi đó, người thăm dò ý kiến của phe Dân chủ Fred Yang, nhận định rằng, dù cái chết của Gaddafi không thể là một yếu tố làm thay đổi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2012 nhưng rõ ràng nó vẫn góp phần chứng tỏ tài năng lãnh đạo của ông Obama.

Kinh tế khởi sắc

Bất chấp việc khu vực đồng tiền chung châu Âu điêu đứng, nền kinh tế Mỹ cho thấy những dấu hiệu phục hồi đáng kể. Doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tháng 10. Chỉ số sản xuất tăng 0,6% trong tháng 11, ngược với mức giảm 8,5 trong tháng trước. Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng, chỉ số này tăng trở lại, dấu hiệu cho thấy hoạt động sản xuất mở rộng trong tháng 11.

Quyên tiền giỏi nhất

Một lợi thế khác giúp ông Obama “chạy” nhanh hơn các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2012 chính là khả năng gây quỹ tài tình.

Một thông báo của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ cho biết, Tổng thống Obama quyên được hơn 42 triệu USD trong ba tháng, từ tháng 6-9/2011, cho quỹ vận động của ông hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012.

Trước đó trong quý 2/2011, ông Obama quyên được số tiền lên tới hơn 46 triệu USD. Nếu tính tổng cộng cả quỹ do Obama quyên được cho Ủy Ban quốc gia của đảng Dân chủ, số tiền lên tới 150 triệu USD.

Tuy nhiên, tất cả những phân tích này không có nghĩa là ông Obama chắc chắn thắng cử vì nhiều điều có thể xảy ra trong thời gian từ nay đến tháng 11/2012.

Dẫu vậy, với uy tín tương đối của Tổng thống cùng với biểu hiện mờ nhạt trong đội ngũ đảng Cộng hòa và tình hình kinh tế được cải thiện, ông Obama đang ở vị trí thuận lợi để đảm bảo thắng cử thêm một nhiệm kỳ.

Theo Trà My

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại