“Đinh tặc” lộng hành trên cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Từ 28 Tết, các “đinh tặc” đã tái xuất trên cầu Cần Thơ và liên tục hoạt động cho đến mấy ngày vừa qua.

Theo thông tin phản ánh của nhiều người dân gặp họa do bị dính đinh trên cầu Cần Thơ, chiều 21/02 chúng tôi có chuyến thực tế trên cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á này.

Trong lượt đi từ hướng Cần Thơ qua Vĩnh Long, chúng tôi không nhìn thấy mô tô nào bị dính đinh nhưng lượt về (từ Vĩnh Long về Cần Thơ) thì gặp một hành khách xe bị cán đinh phải dắt bộ suốt đoạn đường dài cả 100m mới tìm được chỗ vá.

Nạn nhân bị cán đính là anh Nguyễn Văn Hải – quê ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) rất bức xúc: “Mấy ngày trước qua báo đài tôi đã biết nạn "đinh tặc" xuất hiện trên cầu Cần Thơ nên đã chạy chậm lại chứ nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra khi xe đang xuống dốc cầu với tốc độ cao mà xe bị trúng đinh".

Có hôm đội bảo vệ trên cầu Cần Thơ nhặt trên 30 vật nhọn như thế này.

Chúng tôi ngỏ ý muốn xem "tang vật" nhưng anh Hải cho biết, nếu để cây đinh trong bánh xe dắt đi sẽ hư luôn ruột xe nên anh cố hết sức rút cây đinh ra và đã ném xuống sông để tránh những người đi sau cán phải đinh tiếp.

Theo chân anh Hải vào tiệm vá xe bên bờ Cần Thơ, chúng tôi được biết tiền công vá xe cao gấp 2 lần so với mức giá bình thường, một miếng vá có giá 20.000 đồng trong khi ngày thường chỉ là 10.000 đồng.

Một người thợ vá xe cho biết nếu gặp những anh vá xe dạo thì mỗi miếng ít nhất cũng phải mất 30.000 đồng, còn thay luôn ruột thì từ 100.000 – 120.000 đồng cao hơn giá bình thường từ 30.000 – 40.000 đồng.

Biển chỉ dẫn nơi vá xe dành cho những người qua đường không may dính họa "đinh tặc".

Trao đổi với PV, ông Bùi Hoàng Thanh – trưởng ca trực đội bảo vệ trên cầu Cần Thơ (ngày 21/02) cho biết: “Nạn “đinh tặc” trên cầu Cần Thơ hoạt động trở lại là có thật. Từ 28 Tết anh em bảo vệ đã thấy nhiều người đi đường xe trúng đinh, phải dắt bộ vất vả. Có hôm anh em thu gom được trên 30 vật nhọn như đinh, tấm thiếc cắt nhọn, dây chì cộng to cắt nhọn…

Nhận định tình hình diễn biến ở mức độ nghiêm trọng nên chúng tôi báo cáo với BGĐ (Công ty TNHH Một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ). Lãnh đạo công ty đã phối hợp với công an quận Cái Răng (Cần Thơ) và công an Thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) tuần tra đồng thời tăng cường số lượng ca trực từ 4 lên 6 người nên tình hình "đinh tặc" mấy ngày nay trên cầu tạm lắng xuống.”

Người dân rất mong chính quyền địa phương của Vĩnh Long, Cần Thơ sớm vào cuộc dẹp hẳn nạn “đinh tặc”, lập lại trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông qua cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại