Đi xem xiếc gặp "yêu râu xanh", nữ sinh định nhảy cầu tự vẫn

Minh Nguyên |

(Soha.vn) - Sau khi xin đi nhờ xe, Tr. bị 2 tên yêu xanh “giở trò”. Vì xấu hổ, nữ sinh đập đầu vào cột rồi định nhảy cầu tự vẫn.

Vào khoảng 22h ngày 5/4, sau khi đi xem xiếc, do không có xe nên em Cao T. Tr. (SN 1999, trú ở xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xin đi nhờ xe của 2 thanh niên lạ mặt để về nhà. Tuy nhiên, 2 đối tượng đã không chở Tr. về nhà như yêu cầu mà đi thẳng ra thác Lội (nhánh của sông Gianh - PV) nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Vì Tr. chống lại,  2 thanh niên này tiếp tục ép Tr. lên xe rồi chở ra thôn Quảng Hóa (xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa) rồi đòi quan hệ tình dục. Tr. phản kháng nên các đối tượng chỉ thực hiện được hành vi sàm sỡ.

Bị 2 yêu râu xanh "giở trò" thú tính, Tr. la hét kêu cứu. Quá hoảng loạn, Tr. đã tự đập đầu vào cọc tiêu bên đường để tự tử. Khi thấy Tr. bị máu chảy nhiều ở đầu, 2 thanh niên đã chở nữ sinh về đến đường sắt, đoạn qua thôn Thượng Phong (xã Lê Hóa, Tuyên Hóa) thì cho xuống rồi bỏ đi.

Quá uất ức, Tr. đã không về nhà mà đi thẳng đến cầu Đò Vàng để nhảy cầu tự tử. May mắn, đúng lúc này có 2 người đàn ông đi ngang thấy sự việc trên nên đã lao tới can ngăn. Sau đó, Tr. đã được người dân gần đó báo về cho gia đình đến đón.

Cầu Đò Vàng, nơi nữ sinh Tr. định nhảy cầu tự tử và may mắn được người đi đường cứu giúp.

Chia sẻ với PV, anh Cao T. H. (bố của nữ sinh Tr.) cho biết, giữa Tr. và 2 thanh niên kia không hề quen biết nhau. Do tối hôm đó, điện thoại của Tr. hết pin, không gọi được cho bố đến đón nên em đã xin đi nhờ xe và xảy ra sự việc trên.

Sau khi sự việc xảy ra, quá xấu hổ và khủng hoảng tinh thần nên Tr. đã xin nghỉ học mấy ngày. Thầy cô và bạn bè biết chuyện nên đã đến nhà động viên Tr. tiếp tục đến lớp.

Gia đình nữ sinh Tr. đã trình báo sự việc lên Công an huyện Tuyên Hóa để được giúp đỡ. Theo nguồn tin riêng của PV, hiện nay, 1 trong 2 đối tượng đã đến trình diện tại cơ quan điều tra. Danh tính họ được xác định là: Lê X. Q. (SN 1993) và Hoàng B. Ng. (SN 1994), cả 2 đều trú tại thôn Đồng Lê, xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Sắp tới, nữ sinh Tr. sẽ được đưa đến Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y tỉnh Quảng Bình để xác định tổn thương mà các đối tượng đã gây ra.

Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Tuyên Hóa điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại