Đêm trước ngày xử án: Mẹ chị Huyền thắp hương trên cầu Thanh Trì

T. Đạt |

(Soha.vn) - Tối 13/4, mẹ của nạn nhân vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường đã làm lễ ngay trên cầu Thanh Trì với hi vọng thi thể con gái sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Vào hồi 19h45 ngày 13/04, bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ của chị Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân bị BS Nguyễn Mạnh Tường ném xác phi tang đã cùng gia đình làm lễ cầu nguyện trên cầu Thanh Trì. Đây là nơi bác sĩ Tường cùng đồng phạm thực hiện hành vi phi tang xác con gái bà xuống sông Hồng đêm 19/10/2013.

Bà cùng người nhà chuẩn bị đồ lễ cúng.

Bà cùng người nhà chuẩn bị đồ lễ cúng.

Sau khoảng 6 tháng với nhiều nỗ lực tìm kiếm từ gia đình và các cơ quan chức năng, thi thể chị Huyền vẫn bặt vô âm tín.

Sau khoảng 6 tháng với nhiều nỗ lực tìm kiếm từ gia đình và các cơ quan chức năng, thi thể chị Huyền vẫn bặt vô âm tín.

Bà Hiền chia sẻ, tuy không còn nhiều hi vọng tìm thấy con, bà vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái sau phiên tòa. Bà mong con sẽ linh thiêng và tìm về với người thân của mình.

Bà Hiền cho biết, tuy không còn nhiều hi vọng nhưng bà vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm con gái sau phiên tòa. Bà mong con sẽ linh thiêng và tìm về với người thân của mình.

Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt của người mẹ đột ngột mất con.

Mới đây, bà chia sẻ, chị Chu Thị Vân Trang (vợ của bác sĩ Cát Tường) đã tới nhà xin lỗi và mong muốn được bồi thường, tuy vậy gia đình không có nhu cầu gì ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, bà cũng chia sẻ, chị Nguyễn Thị Hằng (vợ của bác sĩ Cát Tường) đã tới nhà xin lỗi và mong muốn được bồi thường, tuy vậy gia đình không có nhu cầu gì ở thời điểm hiện tại.

Bà chỉ hi vọng, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, không cần quá khắt khe, nhưng phải đủ để răn đe cho những người khác.

Bà chỉ hi vọng, pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội, không cần quá khắt khe, nhưng phải đủ để răn đe cho những người khác.

Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt của người mẹ đột ngột mất con.

Nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trên gương mặt của người mẹ đột ngột mất con.

Ngày mai, 14/04, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ Cát Tường.

Ngày mai, 14/04, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ Cát Tường.

Theo bản cáo trạng được công bố, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc TMV Cát Tường bị truy tố về 2 tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246, khoản 2 và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242, khoản 1 của Bộ luật hình sự (BLHS).

Theo bản cáo trạng được công bố, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc TMV Cát Tường bị truy tố về 2 tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo Điều 246, khoản 2 và “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo điều 242, khoản 1 của Bộ luật hình sự (BLHS).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại