Đêm nay, 1/8, mưa to: 4 đô thị nguy cơ... thành sông

Thu Phương |

Trong những giờ qua, mưa liên tục trút xuống khu vực Bắc bộ. Trưa 1/8, tại khu vực nội thành Hà Nội, mưa đã làm nhiều tuyến phố ngập úng cục bộ. Dự báo đêm nay, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng với lượng mưa từ 80-100 mm.

Người dân cần tiếp tục đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở tất cả vùng núi phía Bắc và ngập úng ở các vùng đô thị, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ sẽ có một đêm cuối tuần dịu mát, gió nhẹ. Nhiệt độ ổn định từ 20- 25 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 1/8, ngày 2/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và dông. Gió nhẹ.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại