Danh tính 23 người ngoại quốc thiệt mạng trong thảm họa ở Nhật

vytran |

Giới chức Nhật đã xác nhận 23 người ngoại quốc thiệt mạng sau thảm họa động đất, sóng thần hôm 11/3.

Những nạn nhân này đến từ các nước gồm Trung Quốc, Canada và Mỹ, hãng tin Kyodo cho biết.

Tính đến sáng nay 13/4, thảm họa kinh hoàng ở Đông Bắc Nhật Bản đã cướp đi sinh mạng của 13.200 người, và hơn 14.500 người mất tích.

Trận động đất 9 độ richter đã đẩy Nhật rơi vào một cuộc khủng hoảng hạt nhân trầm trọng do sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Hôm qua, Cơ quan an toàn hạt nhân đã cân nhắc nâng khủng hoảng này từ mức 5 lên mức 7 – mức cao nhất và ngang với thảm họa Chernobyl.Tuy nhiên, cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, tình hình tại Fukushima đang dần ổn định, mức rò rỉ phóng xạ cũng giảm dần. Ông Kan cũng cam kết sẽ chiến đấu với cuộc khủng hoảng tại Fukushima I “bằng mọi giá”.

Theo DVT

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại