Đã có 34 người chết trong tai nạn mỏ than ở Vân Nam

vytran |

Cảnh sát cho hay, vị Phó giám đốc mỏ than đã bôi đen mặt, giả dạng như vừa chui từ mỏ lên...

Ngày 13/11, đã bước sang ngày thứ 4 kể từ khi xảy ra vụ nổ khí gas mỏ than tại huyện Sư Tôn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, nhưng chưa có thợ mỏ bị mắc kẹt nào may mắn được cứu sống.

Theo chính quyền địa phương, tính đến cuối ngày 13/11, vụ tai nạn đã làm 34 người thiệt mạng, và vẫn còn 9 thợ mỏ bị mất tích. Hiện công tác cứu hộ gặp khó khăn do nồng độ khí gas và lượng bùn đất trong mỏ lớn, cần nhiều giờ mới có thể hút hết, theo đó thời gian cứu sống các thợ mỏ dần qua đi, hy vọng sống của các công nhân này là rất mong manh.

Trong một thông tin liên quan, cảnh sát địa phương phát hiện Phó Giám đốc mỏ than xảy ra tai nạn đã không có mặt dưới mỏ khi xảy ra sự cố như ông đã khai báo. Điều tra cho biết, vị phó giám đốc này đã bôi đen mặt, giả dạng như vừa chui từ mỏ lên, cũng như bịa ra quá trình tự thoát hiểm.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, một mỏ than ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã xảy ra sự cố ngập nước, khiến 7 công nhân bị mắc kẹt. Mỏ than này có công suất 30.000 tấn/năm. Hiện công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương./.

Theo VOV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại