Cứu được 2 ngư dân trong vụ đắm tàu 10 người mất tích

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Tính đến 16h chiều nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 2 ngư dân trong vụ chìm tàu khiến 10 người mất tích vào đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/11.

Tàu mang số hiệu NA 90249 đang đánh bắt cá tại tọa độ 107,5 độ kinh đông, 18 độ vĩ bắc đã bị sóng lớn đánh chìm. Lúc gặp nạn, trên tàu có 10 ngư dân.

Chiều ngày 29/11, trao đổi với báo chí, Đại tá Trần Văn Sơn, tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, hiện tại, 2 nạn nhân trong tổng số 10 ngư dân bị mất tích cùng con tàu NA 90249 TS đã được cứu.

Bức ảnh của hai anh em Hồ Vĩnh Lai và Hồ Vĩnh Thế. Hiện tại, anh Hồ Vĩnh Lai đã được lực lượng chức năng cứu hộ thành công và đang di chuyển vào bờ.

Đại tá Sơn cho biết, trước đó tàu QB 92287 TS của ngư dân Quảng Bình đã phát hiện được 2 thuyền viên là Hồ Vĩnh Lai (34 tuổi, trú tại xóm Hồng Phong, xã An Hòa) và anh Hà (16 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) đang ôm chiếc phao trôi dạt, cách vị trí chìm tàu khoảng 20 hải lý về phía Nam. Sau khi phát hiện, các ngư dân Quảng Bình đã tiến hành sơ cứu và đang di chuyển vào đất liền.

Hiện tại, mọi phương án tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân đang được cơ quan chức năng khẩn trương triển khai. Một đội hình tìm kiếm xuôi về phía Nam từ 5-10 hải lý theo hướng gió đông thổi cũng đã được triển khai để tìm kiếm các nạn nhân. Ngoài ra, những phương án xấu nhất có thể xảy ra cũng đã được cơ quan chức năng chuẩn bị để khoanh vùng và tìm những người còn lại.


	Người dân đang mong ngóng thân nhân trở về.

Người dân đang mong ngóng thân nhân trở về.

Trước thông tin tàu cá bị gặp nạn cùng 10 ngư dân mất tích, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền xác minh thông tin về tàu cá. Đồng thời, lực lượng cứu hộ thông báo và huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu bị nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) phát thông báo cho các phương tiện hàng hải qua khu vực tăng cường quan sát và  tìm các nạn nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại