Cựu Bí thư Quảng Nam muốn các tỉnh được tiêu tiền bán xổ số

T.Dũng |

Nêu ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên thảo luận tổ của QH, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lê Phước Thanh kiến nghị cho phép địa phương được dùng nguồn tiền bán xổ số.

Chiều 22-10, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về kinh tế xã hội, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cho biết các địa phương cần tiền đầu tư cho các công trình hạ tầng như giao thông là rất lớn.

"Chúng tôi kiến nghị cho phép các địa phương được dùng số tiền thu được từ bán xổ số để đầu tư cho hạ tầng cơ sở và các khoản chi khác nằm ngoại lĩnh vực y tế, giáo dục theo quy định hiện hành.

Tiền để “chết” trong kho bạc mà đầu tư cho phát triển lại đang khát vốn là rất lãng phí" - ông Thanh nói.

Trước đề xuất này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Bùi Quang Vinh bày tỏ sự ủng hộ và cho biết số thu ngân sách từ bán xổ số trên toàn quốc là 26.000 tỉ đồng, đây là con số rất lớn.

"Theo quy định hiện hành tiền bán xổ số chỉ được dồn cho y tế, giáo dục, trong khi đường xấu không được đầu tư. Bộ đề xuất cho phép sử dụng vào làm đường, nông thôn mới….

Bởi thực tế nhiều cơ sở nói đầu tư xong hết y tế, giáo dục rồi mà tiền không được tiêu cho việc khác" - ông Vinh nói.

Bộ trưởng Vinh cũng chia sẻ việc Bộ KH-ĐT chủ trương phân cấp mạnh cho địa phương nhưng đúng là cũng khó khăn.

"Chúng tôi quyết tâm theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ nhưng nói thực tinh thần này cũng vấp phải khó khăn, "quyết liệt" từ ngay trong Bộ.

Anh em cấp dưới nói quý anh lắm vì anh đổi mới mạnh mẽ nhưng nói vậy chứ khi về hưu chưa chắc họ thăm. Vì vậy tôi kiến nghị nghị quyết QH phải nêu rõ việc nguồn thu xổ số đưa vào ngân sách chung để dùng vào nhiều việc.

Tổ thảo luận này may mắn có Chủ tịch QH nên dễ quyết và bên QH có sức ép dễ quyết hơn"- ông Vinh thẳng thắn.

Ủng hộ đề xuất, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: "Để tiền chết dí kho bạc là vô lý, cần có cơ chế linh hoạt để sử dụng nguồn lực có hiệu quả nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại