“Cú đấm mở màn” hai đại án tham nhũng

Nhật Minh |

(Soha.vn) - Hai đại án tham nhũng liên quan đến Dương Chí Dũng và Bầu Kiên được coi là hai “cú đấm mở màn” cho cuộc chiến chống tham nhũng.

Từ "cú đấm" mở màn Vinalines với hai án tử hình

“Cú đấm mở màn” tung ra ở phiên tòa xét xử tham nhũng tại Vinalines là hai bản án tử hình nghiêm khắc dành cho Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Nhiều ý kiến so sánh với vụ án tham nhũng ở Vinashin và đánh giá xử tử hình là quá nặng, hoặc là do Phạm Thanh Bình “may mắn” hơn Dương Chí Dũng, dù rằng tham nhũng thì chẳng ai kém ai.

Dư luận có quyền bàn luận nhưng hình phạt phải phù hợp với quy định của pháp luật, cùng với đó là căn cứ mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo. Với nhóm bị cáo Dương Chí Dũng và các đồng phạm là lãnh đạo tại Tổng Công ty Hàng hải Vinalines, Hội đồng xét xử nhận định, đủ căn cứ kết tội các bị cáo về hành vi tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định quản lý của nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa quyết định tuyên phạt Dương Chí Dũng án tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt tử hình. Tương tự, Mai Văn Phúc nhận án tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt tử hình.

Ông Dương Chí Dũng.

Trần Hữu Chiều - Cựu Phó Tổng Giám đốc bị tuyên 10 năm tù về tội tham ô tài sản, 9 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.

Trần Hải Sơn  - Nguyên Trưởng BQLDA nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam nhận 14 năm tù về tội tham ô tài sản, 8 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt năm tù 22 năm tù.

Mai Văn Khang - Trưởng Ban đóng mới tàu biển Vinalines bị phạt 7 năm tù về tội cố ý làm trái. Lê Đăng Dương - Cựu Đăng kiểm viên nhận án 7 năm tù vì cố ý làm trái. Bùi Thị Bích Loan - Cựu kế toán trưởng lãnh án 4 năm tù tội cố ý làm trái.

Phải khẳng định rõ ràng rằng, “cú đấm mở màn” tại phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Vinalines vừa qua đã phát huy “công lực” ghê gớm, và dư luận chờ đợi sức mạnh ở những “cú đấm” tiếp theo, gần nhất là vụ án Bầu Kiên.

Tới “cú đấm” tiếp theo: Bầu Kiên tù chung thân

Vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) được Viện KSND tối cao truy tố với 04 tội danh, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới đây. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao ra ngày 15/12, trong thời gian 5 năm, từ 2007-2012, Nguyễn Đức Kiên đã lập ra 6 Công ty để kinh doanh vàng và kinh doanh tài chính trái phép với tổng số tiền gần 21,5 nghìn tỷ đồng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án trọng điểm. Bị can là Nguyễn Đức Kiên, nguyên phó chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch hội đồng sáng lập ACB, bị truy tố 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Nguyễn Đức Kiên đang phải đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.

Ông Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên). Ảnh: Internet

Năm 2010, Bầu Kiên nằm trong top 100 người giàu nhất Việt Nam với tài sản 805 tỉ đồng, tổng số cổ phiếu ACB mà gia đình Bầu Kiên nắm giữ tính tới cuối 2010 đạt giá trị khoảng 2.000 tỉ đồng. Bây giờ mới rõ, Đại gia lừng danh tiêu tiền như nước một thời kiếm tiền không phải bằng tài năng kinh doanh. Còn nữa, những gương mặt đại gia như vậy sẽ sớm xuất hiện trước vành móng ngựa trong nay mai.

Không những thế, “cú đấm” tiếp theo này còn đụng phải một nhân vật tầm cỡ là ông Trần Xuân Giá - nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Dù vậy, Ông Giá vẫn không tránh khỏi bị truy tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án từ 12 – 20 năm tù.

Với cáo trạng mà Viện KSND đã tuyên cho hai đại án trọng điểm này thì liệu án có y?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại