CSGT Hà Nội đến tận trường phát vở cho học sinh

Thế Long |

Sáng 15/9, phòng CSGT CA TP. Hà Nội đã phát 400 quyển vở cho các em học sinh và tuyên truyền Luật Giao thông tại Trường tiểu học Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Trong 400 quyển vở của Phòng CSGT CATP. Hà Nội trao tặng cho các em đều được in rõ những biển báo giao thông, khẩu hiệu giao thông để giúp các em nâng cao nhận thức và chấp hành tốt Luật Giao thông ngay còn khi ngồi trong ghế nhà trường.

Lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội trao tặng vở in những biển báo giao thông, khẩu hiệu giao thông cho các em học sinh tiêu biểu
Lãnh đạo phòng CSGT Hà Nội trao tặng vở in những biển báo giao thông, khẩu hiệu giao thông cho các em học sinh tiêu biểu

Trao đổi với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT CATP. Hà Nội cho biết: “Đây là kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về ‘Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo TT, ATGT’; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của Chủ tịch UBND thành phố ‘Năm trật tự văn minh đô thị - 2014’; Chương trình phối hợp số 20/CTPH/CATP-SGT&ĐT-SGTVT-TĐHN ngày 14/9/2013 về ‘Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong Đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên Thủ đô giai đoạn 2013 – 2018’ và chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TT, ATGT bằng nhiều nội dung, hình thức phung phú và sinh động nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông góp phần làm giảm ùn tắc và TNGT trên địa bàn Thủ đô”, Đại tá Thắng cho hay.

Đại tá Thắng cũng bày tỏ: “Việc sử dụng vở có in khẩu hiệu giao thông cũng sẽ tác động đến giáo viên và phụ huynh học sinh. Từ đó người lớn sẽ có trách nhiệm giáo dục cho các em, "mưa dầm thấm lâu" giúp chúng ta có một thế hệ có ý thức tham gia giao thông tốt hơn trở về sau”.

Đại tá Đào Vịnh Thắng đang dặn dò các em học sinh
Đại tá Đào Vịnh Thắng đang dặn dò các em học sinh

Tiếp xúc các em học sinh trong buổi tuyên truyền, ông Thắng niềm nở căn dặn: “Trên mỗi cuốn vở có in hình ảnh tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT, các biển báo hiệu giao thông… Để các cháu thấy được vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc chấp hành tốt Luật giao thông bảo đảm sức khỏe, tính mạng của mình, từ đó tạo nên thói quen nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông, có thái độ và hành vi đúng mực khi tham gia giao thông đồng thời có hành động đấu tranh với những hành vi vi phạm Luật giao thông, góp phần làm giảm ùn tắc và TNGT trên toàn địa bàn Thủ đô”.

Các em học sinh thú vị với những biển báo về giao  thông in trên vở

Các em học sinh hào hứng xem những biển báo về giao thông in trên vở

Cũng tại buổi tuyên tuyên truyền này, lãnh đạo trường Tiểu học Nhật Tân đã tổ chức ký kết việc thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến và tuyên truyền Luật Giao thông cho toàn thể học sinh của nhà trường. Thực hiện tốt việc hướng dẫn cho phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đúng giờ, không dừng đỗ tràn lan dưới lòng lề đường và vỉa hè.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại