CSGT bắt hàng loạt taxi “thả” bệnh nhân trước cổng bệnh viện

Thế Long |

(Soha.vn) - CSGT đồng loạt ra quân, triển khai "bắt tại trận" những xe taxi có hành vi “thả” khách ngay tại cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng nay nhiều tài xế của các hãng taxi ngỡ ngàng vì bị hơn chục chiến sỹ CSGT “đổ bộ” phạt ngay trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Hàng chục chiến sỹ CSGT có mặt tai cổng bệnh viện Bạch Mai để xử lý xe taxi thả bệnh nhân xuống đường

Hàng chục chiến sỹ CSGT có mặt tai cổng bệnh viện Bạch Mai để xử lý xe taxi 'thả' bệnh nhân xuống đường

Theo thượng úy Lê Văn Tiến – Đội phó Đội CSGT số 4, Công an Thành phố Hà Nội, đây là đợt ra quân xử lý vi phạm giao thông của các phương tiện tham gia giao thông trong đó có các hãng xe taxi, xe khách, xe mô tô về các lỗi đón, trả khách không đúng nơi quy định gây ùn tắc giao thông…

Bị xử lý lỗi vi phạm về việc đón trả khách sai quy định, tài xế Nguyễn Minh Dũng (SN 1986), trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội bức xúc cho biết: “Khi tôi đưa khách đến cổng Bệnh viện Bạch Mai, thấy có biển cấm không được vào vì đã hết chỗ, không còn cách nào khác tôi đành phải thả khách xuống đường, nhưng vừa trả khách xong thì bị vi phạm”.

Bị xử lý lỗi vi phạm về việc đón trả khách sai quy định, tài xế Nguyễn Minh Dũng (SN 1986), trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội phàn nàn: “Khi tôi đưa khách đến cổng Bệnh viện Bạch Mai, thấy có biển cấm không được vào vì đã hết chỗ, không còn cách nào khác tôi đành phải thả khách xuống đường, nhưng vừa trả khách xong thì bị vi phạm”.

Cũng trong tâm trạng buồn bã vì bị tạm giữ bằng lái và giấy tờ xe, phải ra kho bạc nộp phạt 700 nghìn đồng chia sẻ: “Đưa khách đến cổng bệnh viện trả khách, nhưng lại một khách khác tự mở cửa lên xe, em không để ý có CSGT nên bị nộp phạt”.

Lái xe khác bị tạm giữ bằng lái và giấy tờ xe, phải ra kho bạc nộp phạt 700 nghìn đồng chia sẻ: “Đưa khách đến cổng bệnh viện trả khách, nhưng lại một khách khác tự mở cửa lên xe, em không để ý có CSGT nên bị nộp phạt”.

Trao đổi về vấn đề đặt biển “hết chỗ” ngay trước cổng bệnh viện, khiến giao thông ùn tắc do các xe taxi trả khách bừa bãi, ông Hồ Quang Tấn - Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Tất cả những phương tiện kể cả xe tư nhân, xe taxi, xe không có biển báo ưu tiên khi chở bệnh nhân cấp cứu vào bệnh viện, chúng tôi đều cho họ vào. Tuy nhiên vấn nạn taxi vào đón, trả khách trong bệnh viện đã gây nhức nhối từ rất lâu, trong số các hãng xe taxi nhiều hãng không chuyên nghiệp, lái xe vào bên trong không chỉ trả hoặc đón khách mà cố tình ‘chạy chậm, khiến cho các xe sau nối đuôi xe trước gây ùn tắc. Đã có lần bảo vệ của bệnh viện từng ‘va chạm’ với lái xe taxi khiến công an phải giải quyết...” ông Tấn cho biết.

Theo ông Tấn, trước đây bệnh viện đã từng phối hợp với Đội CSGT số 4 Công an TP Hà Nội, kẻ vẽ hình tròn hướng dẫn xe taxi và các phương tiện ô tô đi theo chiều vào rồi ra, nhưng rất nhiều lái xe taxi vẫn cố tình ‘rà rà’ để đón khách: “Chỉ tính riêng cán bộ làm việc trong bệnh viện đã có đến 550 chiếc xe. Chúng tôi vô cùng lo ngại việc taxi vào gây ùn tắc, sẽ gây khó khăn cho những trường hợp cấp cứu. Chính vì điều này mà ở cổng bệnh viện luôn có bảo vệ rà soát. Tất cả những xe ô tô có người bệnh cấp cứu chúng tôi đều cho vào”, ông Tấn khẳng định.

Mặc dù trời mưa nhưng hàng chục chiến sỹ CSGT vẫn đổ bộ xuống đường.

Mặc dù trời mưa nhưng hàng chục chiến sỹ CSGT vẫn 'đổ bộ' xuống đường.

CSGT đang yêu cầu một chiếc xe taxi vừa trả khách tại cổng bệnh viện Bạch Mai.

CSGT đang yêu cầu một chiếc xe taxi vừa trả khách tại cổng bệnh viện Bạch Mai.

Nhiều người dân ngỡ ngàng vì hàng loạt xe taxi bị bắt tại trận.

Nhiều người dân ngỡ ngàng vì hàng loạt xe taxi bị bắt 'tại trận'.

Chỉ khi nào có bóng dáng CSGT thì giao thông mới thoáng.

Chỉ khi nào có bóng dáng CSGT thì giao thông mới 'thoáng.'

Tính đến 17 giờ ngày 24/3, các cán bộ Đội CSGT số 4 (Công an TP Hà Nội), đã xử lý 20 trường hợp vi phạm lỗi đón trả khách sai nơi quy định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại