Công bố nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Đắk Lắk

daquynh |

Chiều 7/6, nguyên nhân của vụ tại nạn giao thông thảm khốc trên cầu Serêpốk đã được công an tỉnh Đắk Lắk chính thức công bố.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định, do tài xế do Phạm Ngọc Lâm điều khiển xe khách mang BKS 47V-2371, trên xe chở 57 người đã không làm chủ được tốc độ (tại thời điểm xảy ra tai nạn là 70km/giờ).

Do xe chạy với tốc độ cao nên khi vào đầu cầu Sêrêpốk bánh trước bên phải tông vào gờ chắn bánh xe trên cầu gây nổ lốp.

Vụ tai nạn kinh hoàng làm 34 người chết, 23 người bị thương

Liền sau đó, xe mất thăng bằng đâm vào thành lan can bên phải làm đứt một đoạn 15,2m rồi lao xuống cầu, lật ngửa làm 34 người chết, 23 người khác bị thương nặng.

Do phụ xe và tài xế đều đã tử vong nên mặc dù gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng cơ quan công an đã không thể khởi tố vụ án.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại