Công an Khánh Hòa không mua xe chữa cháy triệu đô

Cảnh sát PCCC của Khánh Hòa đứng chụp ảnh cạnh chiếc xe chữa cháy triệu đô làm kỉ niệm đã khiến hiểu lầm.

Chiều ngày 19/9, thiếu tá Hồ Chí Thanh - Phó trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) công an tỉnh Khánh Hòa, khẳng định, không có chuyện lực lượng PCCC tỉnh mua xe cứu hỏa triệu đô như một số thông tin được đăng tải.

Trước đó, trưa ngày 19/9, các mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiến sĩ cảnh sát PCCC chụp bên cạnh chiếc xe cứu hỏa hiện đại. Một tờ báo điện tử đã đưa hình ảnh trên facebook một người mặc cảnh phục PCCC đứng bên một chiếc xe chữa cháy Rosenbauer Panther 6x6 mà tại thị trường nước ngoài, giá của chiếc xe loại này có thể lên đến 1 triệu USD.

 

Xe chữa cháy giá triệu đô.
Xe chữa cháy giá triệu đô.

 

Chiếc Rosenbauer Panther được cho là của cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa thuộc phiên bản 6x6, có thể tăng tốc từ 0 - 80 km/h trong vòng 30 giây và đạt vận tốc tối đa gần 120 km/h, tổng khối lượng nước có thể mang theo khi đi chữa cháy là 12.500 lít.

Theo Thiếu tá Hồ Chí Thanh, hiện đơn vị vẫn đang sử dụng những trang thiết bị PCCC được trang bị lâu nay chứ không có chiếc xe cứu hỏa nào là Rosenbauer Panther trị giá 1 triệu USD cả. Người trong ảnh được đăng trên mạng có tên M.L.K. là một cán bộ Đội cảnh sát PCCC và CNCH Cam Ranh thuộc Phòng cảnh sát PCCC và CNCH công an Khánh Hòa.

Hình ảnh này ông K. chụp kỉ niệm bên chiếc xe chữa cháy hiện đại của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong một chuyến làm nhiệm vụ ở sân bay này. Qua xác minh, ông K. đưa những hình ảnh trên lên facebook cá nhân và ghi rõ là xe chữa cháy của sân bay Cam Ranh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại