Có một hồ "Ông Giáp" ở Điện Biên

N.Huệ - T.Long |

(Soha.vn) - Hỏi thăm hồ Loọng Luông 1chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu, nhưng khi hỏi thăm hồ Ông Giáp, ai cũng có thể chỉ tường tận từng khúc ngoặt dẫn vào hồ.

Khi được hỏi về những công trình gắn liền với tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mảnh đất Mường Phăng lịch sử, ông Lò Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) hồ hởi: Có hồ Ông Giáp nằm ở bản Loọng Luông.

Công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1 nhìn tổng thể.
Công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1 nhìn tổng thể.

Theo chỉ dẫn của ông Thanh, chúng tôi tìm đường tới địa danh. Nhưng khi hỏi những người dân hồ Loọng Luông 1, chúng tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu. Sợ bị nhầm lẫn, chúng tôi nhắc hồ Ông Giáp thì mọi người mới ồ lên, chỉ tường tận từng khúc ngoặt dẫn vào hồ. "Chị phải hỏi hồ Ông Giáp, ở đây ai cũng gọi tên như thế", một người dân hướng dẫn chúng tôi.

Con đường vào hồ gập ghềnh, nhiều sỏi đá. Những gương mặt đỏ ửng vì nắng, rồi ánh nhìn thơ ngây, nụ cười của những đứa trẻ Mường Phăng chúng tôi gặp dọc đường khiến những cung đường như được rút ngắn hơn.

Con đường dẫn vào hồ Loọng Luông 1 gập ghềnh sỏi đá với những khúc cua ngoằn nghèo.
Con đường dẫn vào hồ Loọng Luông 1 gập ghềnh sỏi đá với những khúc cua ngoằn nghèo.

Anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng chỉ cho chúng tôi công văn năm 2008 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong công văn ghi rõ: gửi đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc; đồng chí Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với nội dung:

“Tôi đã nhận được công văn của Đảng ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đề nghị xây dựng công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1.

Mường Phăng là một trong những di tích lịch sử quốc gia cần bảo tồn. Đồng bào các dân tộc của tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng đã từng đóng góp sức người, sức của trong hai cuộc kháng chiến và trong thời kì xây dựng đất nước, đồng thời góp phần gìn giữ di tích lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Để tạo điều kiện cho tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng thực hiện công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tôi đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng thực hiện dự án trên”.

Công văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các cơ quan, ban ngành liên quan đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng thực hiện dự án hồ Loọng Luông 1.
Công văn Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi các cơ quan, ban ngành liên quan đề nghị Ban chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăng thực hiện dự án hồ Loọng Luông 1.

Ngày 9/10/2008, ông Nguyễn Xuân Phúc hồi đáp Đại tướng: “…Việc đầu tư phát triển thủy lợi có ý nghĩa to lớn, bảo đảm sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ đa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, phòng, tránh lũ lụt, giảm nhẹ thiên tai và phát triển bền vững. Do vậy, sớm đầu tư xây dựng hồ chứa nước Loọng Luông 1 để giúp nhân dân xã Mường Phăng thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất là cần thiết, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên…”.

Công văn của Văn phòng Chính phủ trả lời Đại tướng về việc triển khai dự án hồ Loọng Luông 1.
Công văn của Văn phòng Chính phủ trả lời Đại tướng về việc triển khai dự án hồ Loọng Luông 1.

Và công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1 với dung tích của hồ chứa là 1 triệu mét khối sau gần 5 năm xây dựng đã được khánh thành vào ngày 7/5/2013.

Công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1 sau khi đã hoàn thiện.

Công trình hồ chứa nước Loọng Luông 1 sau khi đã hoàn thiện. Người dân nơi đây gọi bằng cái tên thân mật: Hồ Ông Giáp.

Anh Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng cho biết: Đây là công trình kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ hôm khánh thành tới nay, hồ Loọng Luông 1 vẫn đang trong quá trình tích nước để đảm bảo tưới tiêu cho cánh đồng Loọng Luông 1 trong vụ đầu tiên là vụ chiêm này. Theo thiết kế, hồ Loọng Luông 1 sẽ tưới cho 100ha lúa hai vụ và 150ha lúa một vụ.

Và mỗi người dân nơi đây, ai nấy đều gọi hồ bằng cái tên thân mật: hồ Ông Giáp.

sẽ tưới
Hồ Loọng Luông 1 lúa hai cho 100ha dổi vàng vụ và 150ha lúa một vụ.
Hồ Loọng Luông 1 vẫn đang trong quá trình tích nước
Hồ Loọng Luông 1 vẫn đang trong quá trình tích nước
Đây là công trình kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).
Đây là công trình kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

 

-------
Lời tòa soạn: Hàng triệu người dân Việt đang từng ngày từng giờ dõi theo mọi thông tin về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn. Để tiện theo dõi, bạn đọc có thể bấm vào các nội dung sau đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

 
 

(Danh sách này LIÊN TỤC CẬP NHẬT khi có thông tin mới)

Bạn đọc có những dòng cảm xúc, thơ, văn, kỷ niệm, hình ảnh... về Đại tướng muốn chia sẻ với nhân dân cả nước xin gửi về email: info@soha.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại