Có 50% ca tử vong trực tiếp do bệnh sởi là người Hà Nội

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Theo PGĐ Sở Y tế Hà Nội, 50% trong số các bệnh nhân tử vong trực tiếp do sởi là người Hà Nội, tập trung chủ yếu ở Bệnh viện Nhi Trung ương.

Liên quan đến đợt bùng phát bệnh sởi ở Hà Nội trong thời gian vừa qua, trao đổi với báo giới chiều nay, 22/4 tại Thành ủy Hà Nội, TS. Hoàng Đức Hạnh – PGĐ Sở Y tế Hà Nội cho hay: “Về con số tử vong, tất cả các số liệu không có chuyện giấu giếm. Hiện nay cục y tế dự phòng đã báo cáo Thủ tướng về 25 tử vong trực tiếp do sởi.

Ở Hà Nội, số tử vong là người Hà Nội chiếm 50% trong số các bệnh nhân tử vong, tập trung chủ yếu ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Nguyên nhân tử vong cần được phân tích kỹ để khi công bố cho chuẩn. Chiều nay, 22/4, tại Bộ Y tế, hội đồng chuyên môn đang phân tích từng trường hợp một”.

TS Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nam)
TS Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội (Ảnh: Tuấn Nam)

Ông Hạnh thông tin thêm: "Cả 14 trường hợp tử vong trực tiếp ở Hà Nội đều là trẻ em, có 13 cháu chưa tiêm vắc xin, có 1 cháu vừa tiêm vắc xin được 5 ngày".

“Thứ hai là liên quan đến vấn đề công bố dịch: Hà Nội không nói là không có dịch sởi. Tuy nhiên dịch sởi của Hà Nội nằm rải rác trong cộng đồng không tập trung thành ổ dịch. Còn việc công bố dịch thì đó là thủ tục hành chính. Chúng tôi đã có báo cáo và theo dõi sát tình hình dịch”, ông Hạnh nói tiếp.

Ông Hạnh cũng cho biết: Vừa qua các cháu tập trung vào viện Nhi Trung ương nhiều, có hiện tượng lây chéo, số ca tử vong tăng vì khả năng miễn dịch của các cháu bé nhiễm sởi giảm, các cháu dễ bị mắc những virút khác tại bệnh viện.

“Hiện nay, thời tiết như thế này là hết sức bất lợi cho chúng ta. Nắng to thì virút sẽ bị tiêu diệt nhưng trời âm u như thế này thì không được chủ quan. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã nói rằng Hà Nội đã khống chế được tình hình dịch sởi”, ông Hạnh nói.

Truyền hình trực tiếp từ tâm dịch sởi:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại