CMS trình làng giải pháp lớp học di động thông minh SMC

HD |

(Soha.vn) - Công ty máy tính CMS vừa giới thiệu với thị trường giải pháp mới trong dạy và học, đó là lớp học di động thông minh CMS SMC.

Tại buổi họp báo được tổ chức vào sáng 26/4, đại diện công ty máy tính CMS cho biết, giải pháp lớp học di động thông minh CMS SMC (Smart Mobile Classs) là sản phẩm kết hợp giải pháp lớp học thông minh và phòng học ngoại ngữ và là kết quả của sự phối hợp nghiên cứu giữa CMS cùng đối tác Intel.

Mô hình CMS SMC gồm 30 máy tính xách tay, chứa trong một tủ có thể đẩy, được trang bị khả năng kết nối mạng không dây, các máy xách tay sẽ luôn được nạp đầy pin, có thể sử dụng được liên tục nhiều giờ đồng hồ ngay cả khi mất nguồn điện chính, hệ thống có khả năng trao đổi âm thanh, hình ảnh sinh động trực quan.

Buổi lễ ra mắt lớp học di động thông minh cms.

Buổi lễ ra mắt lớp học di động thông minh CMS SMC.

Theo ông Đào Thế Vương, đại diện CMS, giải pháp giúp trường có thể linh hoạt trong việc sử dụng để giảng dạy, có thể sử dụng bất kỳ phòng học nào đang có mà không phải dành riêng một phòng học máy tính chuyên dụng. Đồng thời, cho phép tăng cường khả năng tương tác đa chiều giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau.

Giáo viên có thể điều hành lớp học và giám sát bài học của nhiều học sinh cùng lúc chỉ với một vài thao tác đơn giản trên máy của giáo viên; học sinh dễ dàng luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ hoặc cùng học các môn học khác, đồng thời có thể có các cách học tập trung hoặc tham gia theo cặp, theo nhóm.

Ông Nguyễn Phước Hải, Tổng giám đốc công ty TNHH Máy tính CMS trả lời một số ý kiến trao đổi tại buổi lễ ra mắt.
Ông Nguyễn Phước Hải, Tổng giám đốc công ty TNHH Máy tính CMS trả lời một số ý kiến trao đổi tại buổi lễ ra mắt.

“Giải pháp lớp học thông CMS SMC rất kinh tế vì tiết kiệm được chi phí rõ rệt so với giải pháp lớp học ngoại ngữ có trang bị máy tính như hiện nay, máy tính xách tay có thể sử dụng cho nhiều môn học khác, hoặc trong các phòng họp với quy mô khoảng 30 người.

Tủ máy chỉ bằng bàn giáo viên, có thể di chuyển dễ dàng linh hoạt từ lớp này sang lớp khác, mỗi trường học chỉ cần tối thiểu 1 - 2 tủ máy là đáp ứng được nhiều nhu cầu học tập khác nhau ở các phòng học khác nhau.

CMS SMC mong muốn nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ góp phần nâng cao kết quả việc dạy và học trong các trường thời gian tới”, ông Nguyễn Phước Hải, Tổng giám đốc công ty TNHH máy tính CMS nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Phước Hải cũng cho biết thêm, theo dự tính của công ty, việc thương mại hoá sản phẩm sẽ có thể được bắt đầu từ năm học mới tới.

Về giá thành cụ thể, tuy không được đưa ra con số cụ thể nhưng theo ông Hải, sẽ không cao hơn so với các phòng học có trang bị máy tính để bàn như hiện nay.

Đại diện của Intel, ông SaAl SChamma, Giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành với các đơn vị nhằm tìm ra những giải pháp hữu ích cho sự phát triển của giáo dục Việt Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại