Chủ tịch tỉnh Trà Vinh bất ngờ xin nghỉ hưu sớm

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Ngày 13/4 ông Trần Khiêu - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phát biểu với báo giới rằng ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm và chắc chắn sẽ được tổ chức cho nghỉ trong năm 2013 này.

Mấy ngày gần đây dư luận xôn xao việc bà Trần Hồng Ly - phó phòng quản lý doanh nghiệp ban quản lý Khu kinh tế Trà Vinh xông vào uỷ ban đập cửa phòng và xe chủ tịch tỉnh Trà Vinh. Từ sự lộng quyền này, dư luận cho rằng ông Trần Khiêu - chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh và bà Ly có mối quan hệ riêng tư.

Tuy nhiên, trả lời với báo giới bà Ly khẳng định mối quan hệ giữa bà và ông Trần Khiêu không có gì vượt giới hạn. Bà Ly viện dẫn trước đây bà và vợ ông Trần Khiêu là bà Ánh thân quen nhau như chị em, thường xuyên đi chơi, ăn uống… Nhưng do một chuyện hiểu lầm nên bà Ly đến tận nhà “quậy”, từ đó tình cảm chị em giảm dần nhưng đến nay thì mọi chuyện đã rõ, chị em vẫn quý nhau.

Ngoài ra, bà Ly còn cho biết trước đây, ông bà nội của bà từng nuôi ông Trần Khiêu. Khi bà về làm văn thư của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Trà Vinh, lúc đó ông Trần Khiêu làm Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Trưởng ban nên thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhau, Đó vừa là mối quan hệ thủ trưởng- nhân viên lại vừa có mối quan hệ tình nghĩa gia đình.

undefined

Dư luận cho rằng mối quan hệ giữa bà Ly và ông Khiêu có vấn đề

Riêng ông Trần Khiêu khẳng định giữa ông và bà Ly hoàn toàn không có tình cảm “trai gái”. Giải thích việc dư luận đang đồn đoán tình cảm của ông và bà Ly, đặc biệt là hành động ngang nhiên xông vào uỷ ban đập xe vừa qua, ông Trần Khiêu cho rằng đây là sự ngộ nhận.

Ngoài ra, ông Trần Khiêu còn khẳng định: trước đây (năm 1970), ông đi bộ đội, được ông nội bà Ly che chở, nuôi giấu nên mang ơn tới giờ. Cũng từ chuyện này vợ chồng ông và gia đình bà Ly thân nhau như anh em trong gia đình.

Riêng vấn đề bà Ly ngang nhiên vào trụ sở UBND tỉnh Trà Vinh và đập kính xe, đập cửa phòng làm việc của ông, dư luận đặt câu hỏi vì sao bảo vệ không chặn lại và không ai dám đặt vấn đề bồi thường? Ông Khiêu giải thích bà Ly không có đập bể kính xe hay cửa kính phòng làm việc nên làm sao có chuyện bồi thường.

Trả lời lí do vì sao ông xin nghỉ hưu sớm, ông Khiêu cho biết ông cảm thấy cống hiến cho nhà nước đủ rồi và sức khoẻ kém nên ông xin tổ chức cho nghỉ hưu sớm trước 6 tháng (hiện ông Khiêu mới 59 tuổi) theo quy định.

Được biết, trước khi ông Trần Khiêu nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đến làm việc với ông Trần Khiêu nhiều vấn đề, trong đó có đề cập đến mối quan hệ giữa ông và bà Ly.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại