Chủ tịch Quốc hội nói về 1200 hồ đập thủy lợi: “Vỡ thì gay đấy”

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói: “Chúng ta phải bảo đảm là chúng ta chưa đủ tiền để hiện đại thì cũng phải bảo đảm là không vỡ chứ? Nếu vỡ thì gay đấy”.

Chiều nay, 19/11, mở đầu phần chất vấn tại Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát với tư cách là "tư lệnh ngành" Nông nghiệp đã đăng đàn trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội.

Trong buổi chất vấn này, ngoài các câu hỏi về việc áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản, quản lý giống và chính sách nông nghiệp, vấn đề về an toàn các hồ đập thủy lợi cũng được các đại biểu Quốc hội hết sức quan tâm.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát

Về sự an toàn các hồ đập thủy lợi, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay: “Chúng ta có 6800 hồ, còn 1200 hồ đập có vấn đề cần phải được tu bổ nâng cấp sửa chữa. Trong những năm vừa qua, Chính phủ đã đầu tư nâng cấp được nhiều hồ nhưng vẫn còn hơn 220 hồ nữa. Khi có các cơn bão, chúng tôi có thông báo rất cụ thể cho các địa phương hồ nào nguy hiểm thì đề nghị cử người đến đó trực để kịp thời xử lý khi có vấn đề. Về lâu dài thì phải tăng cường về quản lý an toàn hồ đập”.

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Năm nay chúng tôi cần 3000 tỷ đồng để sửa chữa hơn 200 hồ như đã nói”.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã nhắc nhở: “Về 1200 cái đập thì Bộ trưởng phải xem thêm, phải khẳng định là liệu 1200 đập có vỡ không? Chúng ta phải bảo đảm là chúng ta chưa đủ tiền để hiện đại thì cũng phải bảo đảm là không vỡ chứ? Nếu vỡ thì gay đấy. Nếu chưa có tiền thì phải báo cáo Chính phủ, báo cáo QH để tính”.

Trước câu hỏi về nhà tránh lũ, Bộ trưởng Cao Đức Phát xúc động cho hay: “Cơn bão Haiyan, với những gì chúng ta nhìn thấy ở Philippines làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Có thể nói đất nước ta đã may nhưng chúng ta không thể may mãi”.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng

"Chia lửa" với Bộ trưởng Phát về ảnh hưởng của cơn bão Haiyan, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nói về nhà tránh lũ: “Nước ta có hai khu vực cần đặc biệt quan tâm về lũ: Đồng Bằng sông Cửu Long và miền Trung…

Trước tình hình bão lụt xảy ra phức tập, đặc biệt là cơn bão Haiyan vừa rồi, Bộ Xây dựng đã chủ động và đã họp yêu cầu chuẩn bị một đoàn công tác sang Philippines để nghiên cứu về cơn bão vừa rồi ảnh hưởng như thế nào đến các công trình xây dựng để rồi trở về có những giải pháp rất cụ thể để ứng phó với những cơn bão có thể xảy ra trong điều kiện biến đổi khí hậu phức tạp như hiện nay”.

Một vấn đề khác cũng được các đại biểu Quốc hội của các tỉnh Nam Bộ hết sức quan tâm là vấn đề về cá tra. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay: “Cá tra là vật nuôi đặc biệt của nước ta. Chúng ta chiếm đến hơn 90% thị phần của thế giới. Nhiều nông dân, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn và chúng tôi rất trăn trở. Rõ ràng lỗi không phải ở người nuôi”.

“Cái chính ở đây là chúng ta đã quản lý việc chế biến và xuất khẩu có kẽ hở để có sự cạnh tranh không lành mạnh phá uy tín của chúng ta và phá giá lẫn nhau. Vì thế chúng tôi rà soát lại và đã trình lên Chính phủ một Nghị định về quản lý chế biến xuất khẩu cá tra. Phải khắc phục được những tồn tại hiện nay”, Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại