Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết đồng bào

Nhóm PV |

Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

 

Độc giả có những thông tin, hình ảnh ghi nhận về không khí đón Giao thừa khắp mọi nơi, xin mời gửi về địa chỉ email: xahoi@soha.vn

00h10': Nhân dịp Xuân mới Ất Mùi 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Trương Tấn Sang
"Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước, Nhân dịp đón Xuân Ất Mùi-2015, tôi thân ái gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc mọi nhà, mọi người hạnh phúc và thành công. Năm 2014, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế… Đó là những kết quả đáng ghi nhận và biểu dương, góp phần đón Xuân năm nay thêm phấn khởi. Năm 2015, chúng ta cần phải tiếp tục phát huy những kết quả, khắc phục những hạn chế của năm cũ, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức mới; phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015); quyết tâm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh mạnh mẽ, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phát huy cao độ tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, chúng ta phải nghiêm túc thực hiện Hiến pháp 2013, thực hành dân chủ rộng rãi, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, công khai minh bạch, đẩy mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nhân cách, trí tuệ, năng lực và trách nhiệm công dân, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ và bền vững, phấn đấu sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc, cả dân tộc tiến lên cùng thời đại. Tôi xin chúc một năm mới đoàn kết, đổi mới và nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, đến với mỗi đồng bào và chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Chào thân ái!"

00h08': TS Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia kinh tế Ngân hàng chúc mừng năm mới:

Chuyên gia kinh tế ngân hàng
TS Nguyễn Trí Hiếu
"Tăng trưởng ổn định, lạm phát kiểm soát tốt, lãi suất giảm, nhiều chính sách được cải thiện. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc đó là những điểm mà tôi thấy ấn tượng trong năm qua. Tuy nhiên, năm qua cũng chưa thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong ba khâu tái cơ cấu ngân hàng, tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công. Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm nên tôi tin chắc rằng, bức tranh kinh tế của chúng ta sẽ tiếp tục ổn định, đồng thời, có những cải cách, tái cơ cấu mạnh mẽ ba khâu ở trên cũng như vấn đề tiền tệ. Với cá nhân mình, mỗi dịp Tết đến, tôi đều có những cảm xúc rất vui, phấn khởi. Tôi đều dành những ngày nghỉ Tết để tìm một nơi thật yên tĩnh nhằm kiểm thảo lại những việc mình đã làm trong năm qua và dự định trong năm mới. Trước thềm năm mới, tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, an lành, thành đạt tới tất cả mọi người dân Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước. Chúc cho kinh tế, xã hội của chúng ta trong năm mới ổn định, phát triển".

00h05': Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh:

(Ảnh: Hải An/Zing)
(Ảnh: Hải An/Zing)

00h00: Phút Giao thừa đã tới.

23h55': Ở gần bến Nhà Rồng, cầu Khánh Hội (quận 1, TP HCM) đã chật kín người chờ xem pháo hoa

(Ảnh: Hải An/Zing)
(Ảnh: Hải An/Zing)

23h50': Phó Chính ủy quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam Nguyễn Ngọc Tương nói: "Năm 2015 sắp đến, tôi muốn nhắn gửi tới nhân dân cả nước hãy đừng quên mục tiêu do Đảng ta đã đề ra trong việc thực hiện chiến lược biển này"...

Phó Chính ủy Quân chủng HQND Việt Nam
Chuẩn đô đốc Nguyễn Ngọc Tương
"Chúng ta có Nghị quyết TƯ 4 khóa X của Đảng xác định chiến lược biển của Việt Nam đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành Quốc gia về biển, làm giàu từ biển. Năm 2015 sắp đến, tôi muốn nhắn gửi tới nhân dân cả nước hãy đừng quên mục tiêu do Đảng ta đã đề ra trong việc thực hiện chiến lược biển này. Toàn thể cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam cũng xin nguyện đoàn kết, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành hơn nữa để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhân dân".

23h30': Chỉ còn ít phút nữa là đến Giao thừa, lúc này nhiệt độ tại Hà Nội khoảng 20oC với độ ẩm khá cao là 94%. Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, nhiệt độ khoảng 26oC và độ ẩm thấp khoảng 69%.

Lúc này trên cầu Nhật Tân tại Hà Nội, lượng người đứng trên cầu đã khá lớn. Tại Bờ Hồ, lượng người tại đây đã rất đông, dường như không còn chỗ trống.

Phó CN UB về Các vấn đề XH của QH
ĐBQH Đỗ Mạnh Hùng
"Nhờ sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành trong việc giải quyết các vấn đề mà tình hình chung của đất nước năm 2014 đã có sự ổn định và phát triển. Năm 2015 sẽ là năm mà chúng ta phải hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế đã đề ra trong cả giai đoạn 2011 – 2015. Mong rằng chúng ta sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,2%, tạo đà cho giai đoạn tiếp theo, góp phần cải thiện đời sống của người dân".

23h25': TGĐ Công ty CP bán lẻ kỹ thuật số FPT Nguyễn Bạch Diệp bày tỏ mong muốn trước thêm năm Ất Mùi - 2015: "Tôi muốn gửi lời cầu chúc năm mới, nền kinh tế khởi sắc hơn và mọi người ai cũng được hạnh phúc hơn".

TGĐ Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
Nguyễn Bạch Điệp
"Một mùa xuân mới lại về, xuân Ất Mùi 2015, nhân dịp này , tôi xin chân thành cảm ơn đến các quý khách hàng đã cùng ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Những phản hồi của khách hàng, dù là lời khen hay ý kiến đóng góp không hài lòng đều là động lực khiến hệ thống ngày một hoàn thiện hơn. Tôi cũng muốn gửi lời cầu chúc cho năm mới sắp đến đây sẽ có nhiều điều tốt lành hơn, nền kinh tế khởi sắc hơn và mọi người ai cũng được hạnh phúc hơn".

23h18': Lời chúc mừng năm mới của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
"Nhân dịp năm mới 2015, tôi có lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi ân cần và cầu nguyện hồng ân của mười phương chư Phật, chư lịch đại tổ sư Việt Nam gia hộ cho các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhân dân ta ở trong nước và ở nước ngoài một năm mới an khang thịnh vượng, vô lượng cát tường, thành tựu".

23h10': Càng gần thời khắc Giao thừa, dòng người đổ về cầu Nhật Tân càng lớn.

(Ảnh: kenh14.vn)
(Ảnh: kenh14.vn)

23h05': Tại nhà thờ Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình:

Người đứng đầu Giáo phận Phát Diệm
Giám mục joseph Nguyễn Năng
"Nhân dịp năm mới, tôi cầu chúc anh chị em đầy ân sủng và bình an của Chúa. Xin Chúa ban cho từng người, từng gia đình của anh chị em được bình an, khỏe mạnh, sống thánh thiện và hạnh phúc trong tình yêu của Chúa. Cầu chúc tất cả mọi giáo xứ và giáo họ thăng tiến trong tinh thần hiệp thông và phục vụ!".

23h00: Tại ngã tư Cửa Nam, Đại tướng Trần Đại Quang đã bất ngờ đến chúc tết và động viên tổ công tác 141.

Trung úy Đỗ Huy Phương, tổ trưởng tổ công tác Y15/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ, bất ngờ được Đại tướng Trần Đại Quang đến chúc tết, động viên và tặng quà nhân dịp năm mới.

(Ảnh: Thế Long)
(Ảnh: Thế Long)

Đại tướng Trần Đại Quang đang mừng tuổi các chiến sỹ (Trung úy Phương là người đứng giữa - không mặc áo phản quang):

22h55': Trong Bạc Liêu, pháo hoa đã rợp trời
(Ảnh: ZIng)

(Ảnh: Zing)

22h50': Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng chúc tết và tiễn chuyến tàu cuối cùng của năm.

Đây là chuyến tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 22h, lái tàu là ông Nguyễn Văn Long; trưởng tàu Đỗ Văn Hợp. Dự kiến tàu sẽ đón Tết khi đi qua Nam Định và tới TP HCM vào sáng mùng 2 Tết Ất Mùi.

(Ảnh: Hoàng Anh).

(Ảnh: Hoàng Anh/Zing)

22h45': Nhìn lại những kết quả đã đạt được năm 2014, TS Lê Đăng Doanh đánh giá: "Chính phủ đã có những nỗ lực lớn với nhiều chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh".

Chuyên gia kinh tế
TS Lê Đăng Doanh
"Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam đã có những sự phát triển đáng mừng như tăng trưởng GDP đã vượt lên chỉ tiêu 5,93%, lạm phát đã giảm, lãi suất tín dụng giảm…tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được với nguồn vốn. Chính phủ đã có những nỗ lực lớn với nhiều chính sách để cải thiện môi trường kinh doanh. Thủ tướng đã có những yêu cầu cắt giảm các thủ tục phiền hà như thuế, hải quan… Tôi hi vọng rằng, bức tranh kinh tế trong năm 2015 của Việt Nam sẽ theo phương hướng tiếp tục ổn định về kinh tế vĩ mô đồng thời tăng cường những cải cách tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh… như Thủ tướng đã từng phát biểu".

22h40': Chia sẻ trước giờ Giao thừa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết sẽ cố gắng hết sức mình đưa Thủ đô ngày một sáng hơn, xanh hơn, sạch, đẹp hơn...

Ủy viên BCT, Bí thư Thành ủy Hà Nội
Phạm Quang Nghị
"Năm 2015 là năm cuối của nhiệm kỳ, chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Với tinh thần đó, chúng tôi cam kết sẽ cố gắng vượt bậc, hết sức mình đưa Thủ đô ngày một sáng hơn, xanh hơn, sạch, đẹp hơn và không bằng lòng với những gì đã đạt được. Năm 2015 dù có khó khăn, thách thức như thế nào thì chúng ta cũng cùng nhau đồng lòng vượt qua để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều nhất cho đất nước".

22h30': Dòng người đổ về Bờ Hồ chờ đón GIao thừa mỗi lúc một đông. Nhiều người đã tranh thủ chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.

(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)
(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)

(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)

(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)

 

Một gia đình ở quận Hà Đông lên Bờ Hồ đón Giao thừa (Ảnh: Hoàng Hà/Zing)
Một gia đình ở quận Hà Đông lên Bờ Hồ đón Giao thừa (Ảnh: Hoàng Hà/Zing)

22h: Độc giả Đức Việt tường thuật từ Lâm Đồng cho biết thời tiết tại đây rất dễ chịu, không khí dịu mát, người dân bắt đầu đổ ra điểm bắn pháo hoa ở Madagui để chào đón năm Ất Mùi.

Chợ Madagui - Lâm Đồng đã có rất nhiều người dân tập trung tới (Ảnh: Độc giả Đức Việt)

Chợ Madagui - Lâm Đồng đã có rất nhiều người dân tập trung tới. (Ảnh: Độc giả Đức Việt)

Người dân tại Madagui - Lâm Đồng đổ ra đường, đến những điểm bắn pháo hoa để chào đón năm mới (Ảnh: Độc giả Đức Việt)

Người dân tại Biên Hòa - Đồng Nai đổ ra đường, đến những điểm bắn pháo hoa để chào đón năm mới (Ảnh: Độc giả Văn Linh)

21h40':

Lực lượng an ninh đã chuẩn chặn các phương tiện lên cầu Nhật Tân để phục vụ bắn pháo hoa ít giờ nữa (Ảnh: Kenh14.vn)
Lực lượng an ninh đã chuẩn chặn các phương tiện lên cầu Nhật Tân để phục vụ bắn pháo hoa ít giờ nữa (Ảnh: Kenh14.vn)
(Ảnh: Minh Thanh)

Khung cảnh tại đường hoa Hàm Nghi (TP. Hồ Chí Minh) (Ảnh: Minh Thanh/Zing)

21h08': Tại Kim Sơn, Ninh Bình, phóng viên Thế Long cho hay lúc này trời đang có mưa phùn. Nhiều người dân bắt đầu kéo đến nhà thờ để chuẩn bị cho giờ phút đón Giao thừa thiêng liêng và cầu tài cầu lộc.

(Ảnh: Thế Long)
(Ảnh: Thế Long)

(Ảnh: Thế Long)

(Ảnh: Thế Long)

(Ảnh: Thế Long)

(Ảnh: Thế Long)

21h00: Clip Không khí đón tết ở nhiều nơi trên cả nước 

(Nguồn: VTV)

20h52': Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Đoàn TP. Hà Nội) gửi lời chúc mừng năm mới tới cử tri cả nước

Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội
Bùi Thị An
"Năm 2015 tôi mong và tin rằng mọi thứ sẽ có sự thay đổi, đột phá, phát triển hơn, dựa trên những cơ sở đã đạt được từ năm 2014. Chuẩn bị bước vào năm mới, tôi cũng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cử tri thủ đô nói riêng và cử tri cả nước nói chung. Chúc cho chúng ta có thể đứng vững, vượt qua những khó khăn và phát triển trên mục tiêu đã đặt ra".

20h45': Một số hình ảnh tại Hà Nội:

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gần Bờ Hồ

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gần Bờ Hồ (Ảnh: Kenh14.vn)

Dòng người đổ về khu vực Bờ Hồ ngày càng lớn (Ảnh: kenh14.vn)

Dòng người đổ về khu vực Bờ Hồ ngày càng lớn (Ảnh: kenh14.vn)

20h31': Nhiệt độ tại Hà Nội vào lúc này là 21oC, độ ẩm là 88%. Còn tại TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ là 27oC, độ ẩm là 65%.

(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)
(Ảnh: Anh Tuấn/Zing)

20h20': Hà Nội sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao đáng chú ý là: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

ĐBQH tỉnh Vĩnh Long
TS Phạm Tất Thắng
"Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2014 với sự nỗ lực của các cấp, ngành, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao. Năm 2015, tôi tin rằng, chúng ta với sự quyết tâm, đồng lòng sẽ tạo được nhiều đột phá, phát triển hơn. Nhân dịp năm mới, tôi xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến cử tri và nhân dân cả nước".

20h16': Khung cảnh dọc bờ sông hướng về phía bến Nhà Rồng - nơi được cho là địa điểm lý tưởng để ngắm pháo hoa.

(Ảnh: Hải An/Zing)
(Ảnh: Hải An/Zing)

19h30': CTV tại TP. Huế cho biết thời tiết khá lạnh, có mưa nhỏ nên người dân ra đường không nhiều. Còn tại Hải Phòng lúc này thời tiết khô ráo, mát mẻ, rất phù hợp để ra đường đón Giao thừa

TP HCM cấm đường sớm gần khu vực bắn pháo hoa

Hàng chục ngàn người dân TP.HCM tập trung về quảng trường Quách Thị Trang, quận 1 để theo dõi màn bắn pháo hoa Tết dương lịch 2015. Ảnh: Lê Quân/Zing

18h58': Phóng viên Trang Anh ở Hà Nội cho hay: Buổi chiều thời tiết tại Hà Nội có nắng và nhiệt độ khá cao. Tuy nhiên, thời tiết buổi tối bắt đầu lạnh hơn một chút, không có mưa. Do thời tiết dễ chịu nên tại khu vực Hồ Gươm, rất nhiều người dân đổ về chụp ảnh.

Lúc 17h30, nhiều người tập trung tại đài phun nước Hồ Gươm để chụp ảnh, vui chơi (Ảnh: Trang Anh)

Lúc 17h30, nhiều người tập trung tại đài phun nước Hồ Gươm để chụp ảnh, vui chơi (Ảnh: Trang Anh)

18h30': Theo phóng viên Đặng Công Nhật, thời tiết tại TP. Hồ Chí Minh khá đẹp, rất thuận lợi cho việc người dân đi chơi xem bắn pháo hoa, đón giao thừa.

Ủy viên Thường trực UB các vấn đề XH của QH
ĐBQH Nguyễn Thị Khá
"Năm qua, với sự nỗ lực cao của các Bộ, ngành, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Một mùa xuân mới lại về, tôi hy vọng rằng, sang năm mới 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm, các cấp, ngành sẽ quyết liệt hơn nữa trong các công việc, khắc phục nhanh, hiệu quả hơn những hạn chế, yếu kém để thực thi tốt công việc, phục vụ nhân dân".

Hiện tại, đã có khá nhiều người dân ra đường để chuẩn bị tới những điểm bắn pháo hoa tại TP.

Cũng tại TP.HCM, theo thông tin từ Phòng CSGT - Công an TP.HCM, từ 21h đến khi kết thúc chương trình bắn pháo hoa, tất cả phương tiện lưu thông hướng về Tôn Đức Thắng sẽ bị cấm.

(Ảnh: Zing.vn)
(Ảnh: Zing.vn)

Trước đó, tại Hà Nội, những công tác chuẩn bị cho việc bắn pháo hoa vào đêm giao thừa cũng đã được hoàn tất.

Dưới đây là một số hình ảnh chuẩn bị cho đêm Giao thừa ở Hà Nội:

17h30, sân khấu phục vụ cho buổi diễn văn nghệ đêm Giao thừa bắt đầu khẩn trương dựng lên
17h30, sân khấu phục vụ cho buổi diễn văn nghệ đêm Giao thừa bắt đầu khẩn trương dựng lên

 

Trận địa pháo hoa ở Hồ Tây
Trận địa pháo hoa ở Hồ Tây
Tất cả đều đã hoàn tất trước giờ giao thừa

Tất cả đều đã hoàn tất trước giờ giao thừa

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại