Chờ xem Hội An chống nạn phong bì

Câu chuyện Thành ủy Hội An, tỉnh Quảng Nam ra chỉ thị nghiêm cấm cán bộ công chức nhận phong bì của doanh nghiệp khi thực thi công vụ được dư luận quan tâm với nhiều góc độ.

Kẻ ủng hộ, hoan nghênh; người hoài nghi, lo đánh trống bỏ dùi; người thâm trầm chờ xem địa phương này làm được đến đâu...

Nhưng điều đáng chú ý nhất qua chỉ thị này là lãnh đạo Thành ủy Hội An quyết tâm làm bằng được, như ông Nguyễn Sự, bí thư Thành ủy Hội An, khẳng định: “Cấm thẳng chứ không phải là vận động. CBCC không phải người làm thuê cho doanh nghiệp nên không thể nhận tiền của doanh nghiệp. Trách nhiệm cán bộ công chức (CBCC) là phục vụ dân, không thể lấy tiền của dân. Cái bất thường lâu ngày biến thành bình thường. Do không làm quyết liệt nên thành thói quen”.

Quyết tâm là vậy song ông Nguyễn Sự và lãnh đạo Thành ủy Hội An cũng dự liệu việc thực hiện sẽ hết sức khó khăn, từ sự đàm tiếu của dư luận đến hiệu quả thực tế chưa rõ đến đâu.

Ông Sự nói mình không ảo tưởng sẽ làm sạch “nạn phong bì”, nhưng ông mong làm được chừng nào hay chừng ấy. Bởi “đánh” ngay vào chính lề thói tư duy, vào định kiến xã hội lâu nay “đóng đinh” CBCC nhận phong bì như chuyện đương nhiên không dễ chút nào, thậm chí có người còn chê không thức thời. Nhưng không thể làm ngơ hay dung dưỡng, chấp nhận cho nạn phong bì tồn tại trên chính thành phố nổi danh cả nước từ những việc làm trong sạch môi trường du lịch, cải cách thủ tục, đối xử thân thiện với du khách...

Nhiều người hi vọng Hội An làm được việc này vì Hội An là thành phố nhỏ, không nhiều doanh nghiệp, những nếp sinh hoạt của cư dân, của CBCC cũng giản dị; “ông, bà” CBCC nào quen thò tay nhận phong bì cũng khó qua tai mắt dân, vấn đề dân có muốn nói ra hay không mà thôi.

Song cũng không ít người cho rằng chuyện nhận phong bì đã thành hiện tượng xã hội phổ biến, kẻ đưa người nhận tự nhiên chẳng ai ngại ngùng thì khó mà chấm dứt. Mặt khác đó chỉ là hối lộ nhỏ, còn hối lộ những khoản tiền lớn thì lâu nay chẳng ai dùng đến phong bì...

Câu chuyện ở Hội An nói cho cùng cũng chỉ là một mảng nhỏ trong bức tranh về đạo đức công vụ, về quan hệ doanh nghiệp - CBCC lâu nay ở các địa phương. Vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu quyết tâm của lãnh đạo Hội An có thể bị người đời gán cho là duy ý chí, là hình thức. Nhưng điều chắc chắn là không ai có thể phủ nhận cái tâm của những người đưa ra chủ trương này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại