Chính phủ Thái Lan bác bỏ tin đồn đảo chính

hoanghuyen |

Chính phủ Thái Lan hôm nay đã phủ nhận tuyên bố của phe đối lập rằng họ đang phải đối mặt với một cuộc đảo chính quân sự.

An ninh tại Bangkok, Thái Lan, đang được tăng cường khi các màu áo đều xuống đường biểu tình.

Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban đã phủ nhận tuyên bố do một chính trị gia và lãnh đạo phe “Áo đỏ” chống chính phủ, cho rằng quân đội dự kiến sẽ can thiệp vào chính trường Thái Lan.

“Điều đó là không thể bởi tôi đã làm việc với lãnh đạo của tất cả các lực lượng vũ trang và họ ủng hộ nền dân chủ”, ông cho biết với các phóng viên.

Tuy nhiên ông thừa nhận rằng một bộ phận tại đất nước bị chia rẽ sâu sắc này sẽ ủng hộ động thái của quân đội, và đó có thể là cuộc đảo chính hoặc âm mưu đảo chính lần thứ 19 ở Thái Lan kể từ năm 1932.

“Có thể có một số nhóm kêu gọi đảo chính, nhưng đừng kêu gọi điều đó, bởi đảo chính không phải là giải pháp cho đất nước chúng ta”, ông cho biết, chưa đầy 5 năm sau quân đội lật đổ thần tượng của phe “áo đỏ” Thaksin Shinawatra.

Người phát ngôn quân đội Đại tá Sunsern Kaewkumnerd cũng phủ nhận những thông tin trên.

“Người đứng đầu quân đội đã khẳng định đi khẳng định lại rằng ông ấy sẽ không tiến hành đảo chính trong tình hình hiện nay, không có nhân vật quân sự nào dám tiến hành một cuộc đảo chính”, ông cho biết, ám chỉ đến tướng Prayut Chan-O-Cha.

Ông Sunsern và ông Suthep đều phản đối những bình luận của nhà lập pháp của đảng Puea Thái Jatuporn Prompan. Ông này cho biết ông biết một số lãnh đạo quân sự cấp cao gần đây đã nhóm họp để phác thảovề một cuộc đảo chính.

Ông Jatuporn Prompan cho rằng động thái chống Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đó được diễn ra sau khi phong trào “áo vàng” với tên gọi chính thức là Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) tiến hành các cuộc biểu tình mới.

Các thành viên của PAD đã cắm trại bên ngoài các trụ sở chính phủ ở Bangkok kể từ hôm thứ ba vừa qua, nhằm phản đối cách điều hành của chính phủ đối với tranh chấp biên giới với nước Campuchia láng giềng. Họ cho biết họ sẽ tiếp tục cắm trại biểu tình.

Ông Abhisit lên nắm quyền vào năm 2008, sau những cuộc biểu tình rầm rộ của lực lượng “áo vàng”, mà nổi bật nhất là hai sân bay chính của Bangkok bị phong tỏa. Các cuộc biểu tình đã giúp hạ bệ chính phủ cũ, nhưng mối quan hệ giữa chính phủ mới và “áo vàng” kể từ đó lại trở nên xấu đi.

Lực lượng PAD, do tầng lớp giàu có Bangkok ủng hộ, gồm những thành viên có thế lực trong chính trường nhuốm sắc màu ở Thái Lan và các đối thủ của “áo đỏ”, lực lượng cũng đã tiến hành cuộc biểu tình gần đây nhất là vào hôm chủ nhật vừa qua, với khoảng 27.000 người tham gia.

Thái Lan vẫn rất chia rẽ sau các cuộc biểu tình của phe đối lập “áo đỏ” vào tháng 4 và 5 năm ngoái. Khi đó người biểu tình và quân đội đã đụng độ nhau ác liệt, khiến hơn 90 người, hầu hết là thường dân, thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại