Chiến hạm Nga, Trung cùng thao diễn

daquynh |

Cuộc tập trận hải quân Nga - Trung Quốc diễn ra từ ngày 22 tới 27/4 tại vùng nước thuộc Hoàng Hải, đông bắc Trung Quốc.

Một chiếc tàu tên lửa cao tốc tàng hình của hải quân Trung Quốc. Nước này hiện có 83 chiếc tàu loại này, chia thành 3 phân đội, với trị giá mỗi chiếc vào khoảng 40 triệu USD..

Lính hải quân Trung Quốc làm động tác chào trên một tàu ngầm của hải quân nước này.

Khu trục hạm tên lửa Cáp Nhĩ Tân của hải quân Trung Quốc.

Chiến hạm Cáp Nhĩ Tân trong một khung hình khác.

Tàu khu trục tên lửa Thai Châu của hải quân Trung Quốc.

Chiến hạm Thai Châu trong một khung hình có cả sự xuất hiện của một máy bay chiến đấu.

Chiến hạm tên lửa Chu San của hải quân Trung Quốc.

Khu trục hạm tên lửa Phúc Châu của hải quân Trung Quốc.

Một chiến hạm và các máy bay chiến đấu phối hợp diễn tập.

Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc thao diễn trên bầu trời.

Chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Vinogradov của hải quân Nga.

Chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Tributs.

Chiến hạm chống tàu ngầm Đô đốc Panteleyev.

Tuần dương hạm có tên lửa dẫn đường Varyag của Nga.

Chiến hạm chống tàu ngầm Nguyên soái Shaposhnikov.

Tổng cộng có 25 tàu hải quân, 13 máy bay, 9 trực thăng và hai nhóm binh sĩ chiến đấu đặc biệt tham gia cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn này.

Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, Ngô Thắng Lợi (đầu tiên bên trái) và Phó Tổng Tham mưu Hải quân Nga, chuẩn Đô đốc Leonid Sukhanov (áo đen), cùng thị sát cuộc diễn tập.

Theo Nhật Nam

Vnexpress.net

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại