Cháy 500m2 xưởng nến: GĐ tự đốt dung dịch để chứng minh an toàn

Đại Văn |

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 12h30' ngày 20/12 tại khu Đồng Xá, P. Thành Tô, Q. Hải An, Hải Phòng.

Trước những băn khoăn lo ngại của người dân tại đây, một nhóm PV đã có mặt trước đó tại cơ sở của ông Đào Văn Huy và tìm hiểu rõ về mức độ an toàn cháy nổ tại xưởng nến nói trên.

Tại buổi làm việc với Giám đốc cơ sở này, ông Huy cho rằng, cơ sở của mình đảm bảo vệ sinh cũng như an toàn cháy nổ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy

Lo ngại trước việc cơ sở này xếp hàng trăm thùng phuy dung dịch để làm nến ngay mặt đường trong khu vực đông dân cư, có thể gây cháy nổ. Vị Giám đốc cơ sở này cho rằng những thùng phuy này đảm bảo an toàn.

Để khẳng định việc những thùng phuy này không thể cháy, ông Huy đã trực tiếp là người dùng bật lửa đốt các dung dịnh đó và không có hiện tượng cháy xảy ra.

Tại buổi làm việc, ông Huy cũng xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản xuất nến của mình.

Ông Huy cũng cho biết, đơn vị của mình có hơn chục công nhân tham gia vào quá trình sản xuất nến.

Theo quan sát của PV thì ngay trước cơ sở của đơn vị này có đến hàng trăm thùng phuy đựng dung dịch được dùng để sản xuất nến.

Đồng thời bên trong nhà xưởng cũng có hàng chục thùng dung dịch không được đậy nắp.

Phương án chữa cháy được ông Huy chia sẻ với pv

Phương án chữa cháy được ông Huy chia sẻ với pv

Vào khoảng 12h30’ trưa nay, tại xưởng nến của Công ty TNHH Thái Huy do ông Đào Văn Huy làm Giám đốc đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ 500m2 nhà xưởng sản xuất nến của Công ty này, ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Đào Văn Huy cho biết: Khoảng 12h45', tôi nhận được điện thoại thông báo xưởng nến bị cháy, tôi và vợ vội vàng tới nơi thì ngọn lửa đã bùng cháy toàn bộ 500m2 nhà xưởng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân tại khu vực đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Khoảng 20 phút sau, lượng lượng PCCC công an TP.Hải Phòng đã có mặt kịp thời dập tắt lửa và không chế đám cháy. Hiện nay lực lượng PCCC vân đang phun nước để xử lý hoàn toàn đám cháy.

Hiện nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiến hành đang điều tra làm rõ.

Một số hình ảnh của vụ cháy chúng tôi nghi lại tại hiện trường:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại