CCB Điện Biên tham gia lễ truy điệu Đại tướng qua truyền hình

Nguyễn Huệ |

(Soha.vn) - Để tiễn Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, Hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên sẽ tập trung tại trụ sở Hội để tham gia lễ tang cùng cả nước qua truyền hình.

Những ngày này, bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt trong trụ sở Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Điện Biên vẫn thu hút rất nhiều người tới viếng. Đây là một trong những bàn thờ đầu tiên của tỉnh Điện Biên được lập nên sau khi Đại tướng qua đời.

Tôi tới khi các thành viên của Hội CCB đang thảo luận sôi nổi về các phương án tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quê hương thứ hai của người.

Ông Tao Văn Khứn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tuy chưa một lần được gặp Đại tướng nhưng với ông Khứn, từ nhỏ, ông đã được biết tới Đại tướng qua sách báo. Đó chính là những cuộc gặp gỡ lịch sử của ông.

Các Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tới thắp hương Đại tướng tại bàn thờ Đại tướng đặt tại trụ sở của Hội.
Các Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tới thắp hương Đại tướng tại bàn thờ Đại tướng đặt tại trụ sở của Hội.

“Ngay sau khi được tin Đại tướng từ trần, các cựu chiến binh trong đó có cả các chiến sĩ Điện Biên, các chiến sĩ chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc… là những người có tình cảm hết sức đặc biệt với Đại tướng, chẳng ai bảo ai, đến tập trung ở trụ sở Hội cựu chiến binh tỉnh. Vì chúng tôi không có điều kiện về Hà Nội viếng Đại tướng nên chúng tôi lập bàn thờ thắp hương cho thủ trưởng của mình ngay ngày 5/10 để tiễn thủ trưởng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đồng thời chia sẻ với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cựu chiến binh cả nước, gia đình Đại tướng về sự mất mát to lớn này”, ông Khứn nói.

Những ngày này, lực lượng cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã biến đau thương thành hành động. Có những chiến sĩ chống Pháp trên chiến trường Điện Biên đã 90 tuổi cũng tới trụ sở Hội để thắp hương tưởng niệm Đại tướng. Ai trong số họ cũng nhắc đi nhắc lại câu nói mà khi Đại tướng tới gặp đồng đội, Đại tướng có nói: Chúng ta gặp nhau là quý lắm rồi vì có chiến thắng này hàng nghìn, hàng vạn chiến sĩ, đồng bào chúng ta đã hi sinh. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với vong linh những người đã khuất.

Và Đại tướng cũng dặn cựu chiến binh là cựu chiến binh nhưng không được già. Cựu nhưng phải luôn luôn là mới, tức là phải luôn luôn cố gắng, xứng đáng với danh hiệu cụ Hồ.

Bàn thờ Đại tướng được đặt tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.
Bàn thờ Đại tướng được đặt tại trụ sở Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

“Và chúng tôi đã cố gắng xứng đáng với tầm vóc vĩ đại của Đại tướng. Biết tin Đại tướng từ trần, chúng tôi hết sức ngỡ ngàng và thương xót.”, ông Khứn chia sẻ.

Các cựu chiến binh và chiến sĩ Điện Biên hiện nay còn hơn 300 người. Hội cựu chiến binh tỉnh Điện Biên đã lập danh sách, phát động cựu chiến viết lại kí ức Điện Biên của mình, kí ức những cuộc gặp gỡ, những kỉ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ Đại tướng.

“Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cựu chiến binh ở các huyện lập các bàn thờ để các cựu chiến binh không có điều kiện ra ngoài tỉnh thắp hương có thể tới viếng và thắp hương Đại tướng tại nơi mình cư trú”, ông Khứn chia sẻ thêm.

Ngày 13/10, cựu chiến binh tỉnh Điện Biên sẽ tập trung một số thành viên của Hội còn khỏe mạnh tới tham gia lễ truy điệu tại trụ sở Hội qua màn hình nhỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại