Cảnh sát biển cứu 10 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

N.Trần |

Lúc 15g chiều 26-1, tàu cảnh sát biển (CSB) 9002 (thuộc Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2) đã lai dắt tàu cá QNg 97299-TS cùng 10 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa...

Tàu gặp nạn cập cảng Hải đoàn biên phòng 48 (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn.

Ngày 24-1, tàu cá QNg 97299-TS do ông Lê Văn Tân (32 tuổi, ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã liên lạc khẩn cấp, đề nghị cơ quan chức năng cứu nạn vì tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Thời điểm gặp sự cố, trên tàu của ông Tân có 10 ngư dân đang hành nghề bắt cá chuồn, cách vùng biển tây nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) khoảng 35 hải lý thì tàu gặp sự cố hỏng máy trôi dạt tự do, trong điều kiện thời tiết rất nguy hiểm, sóng dữ dội, gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 10.

Nguy cơ tàu bị chìm rất cao, tính mạng ngư dân bị đe dọa nghiêm trọng.

Nhân được lệnh của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, lúc 0g40 ngày 25-1, tàu CSB 9002 đã xuất phát nhanh chóng cơ động đến vị trí tàu cá ngư dân gặp nạn.

Đến 17g10 cùng ngày, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu cá QNg 97299-TS tại tọa độ 15 độ 04 phút bắc, 110 độ 22 phút đông, cách đông nam đảo Lý Sơn 75 hải lý và tiến hành lai dắt tàu cá cùng 10 ngư dân vào bờ.


Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 thăm hỏi các ngư dân gặp nạn - Ảnh: N.TRẦN

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 thăm hỏi các ngư dân gặp nạn - Ảnh: N.TRẦN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại