Cần Thơ: Người thành phố háo hức ăn Tết quê

Nghị Lực |

(Soha.vn) - Còn gần hai tuần nữa mới đến Tết nhưng từ sáng 30/1, người dân thành phố Cần Thơ đã hào hứng đón Tết với lễ hội "Sắc Xuân Miệt Vườn".

Sáng 30/1/2013 (tức ngày 19 tháng Chạp năm Nhâm Thìn), Bảo tàng TP. Cần Thơ long trọng khai mạc chương trình “Sắc Xuân Miệt Vườn” trình diễn kỹ thuật nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và ẩm thực đặc trưng dân tộc Việt -  Hoa - Khmer tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, hoạt động kéo dài đến ngày 01/02/2013 (tức ngày 21 tháng Chạp).

 

Theo đó chương trình “Sắc Xuân Miệt Vườn” là kết quả của quá trình nghiên cứu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian qua do Bảo tàng thành phố Cần Thơ thực hiện.

Lễ hội bao gồm các hoạt động nghề thủ công truyền thống như: đan lát, dệt chiếu, chạm khắc, đan móc; Các loại hình nghệ thuật như: thư pháp, làm đầu Lân ông Địa, chưng kết mâm ngũ quả; Ẩm thực đặc trưng dân tộc Việt, Hoa, Khmer như: bánh tét, bánh ít, bánh xèo, bánh tráng, bánh phồng, bánh in, bánh kẹp, chả giò, gỏi cuốn, mứt dừa bánh củ cải, bánh hồng đào, bánh dứa, bánh gừng…

Tất cả các hoạt động này sẽ cùng trình diễn trong sáng khai mạc và luân phiên giới thiệu trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

 

Trao đổi với PV Phó giám đóc Bảo tàng TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Mỹ chia sẻ: “Đến với chương trình “Sắc Xuân Miệt Vườn”, khách tham quan không chỉ được ngắm nhìn các sản phẩm gợi nhớ hình ảnh cái Tết dân tộc mộc mạc, dân dã ở miệt vườn mà còn được gặp gỡ, trao đổi với nghệ nhân đến từ các làng nghề thủ công truyền thống ở Cần Thơ.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn có thể quan sát các nghệ nhân thao tác chạm khắc gáo dừa, đan móc len, thư pháp, đan đát và cả tập làm thử những vật kỷ niệm cho mình bằng cách học thắt lá dừa trang trí, đan móc vật dụng sinh hoạt… từ nghệ nhân".

 

Ngoài ra, BTC còn cho biết, lễ hội năm nay có sự góp sức của 40 nghệ nhân, trong đó có bà Mười Xiềm, người đã đại diện cho thành phố Cần Thơ tham gia Lễ hội Đời sống Dân gian Smithsonian Hoa Kỳ năm 2007.

Khi tham gia lễ hội khách tham quan còn có thể thực hành hoạt động chế biến lúa gạo theo phương thức thủ công truyền thống qua việc xay lúa, giã gạo. Đặc biệt, không khí lễ hội thêm phần rộn ràng với tiếng hát của các nhóm đờn ca tài tử.

Đặc biệt năm nay, khách tham quan có thể hòa mình vào các trò chơi dân gian đặc sắc như đánh đườn, hát đồng dao, pháo đất. Những trải nghiệm cá nhân qua chuyến tham quan sẽ giúp mọi người có những góc nhìn mới về quá trình cộng cư, chung sống giữa các dân tộc trên vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Riêng phó giám đốc Sở VH – TT và DL TP. Cần Thơ Trần Ngọc Nga chia sẻ: “Sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc là trách nhiệm của toàn thể mọi người và nó đã làm nên dòng chảy văn hóa qua bao thế hệ.

Sự quan tâm của thế hệ hôm nay là hành động thể hiện trách nhiệm của mình, sẽ giúp các nghệ nhân thêm sức mạnh trong hành trình tìm kiếm những cơ hội phát triển mới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại