Cận cảnh diễn biến sắc mặt Tường và Khánh tại phiên tòa

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Tại tòa, Tường khai, ca phẫu thuật nâng ngực cho chị Huyền được bị cáo thực hiện trong 4 giờ.

Xe chở Tường và Khánh đến tòa lúc 7h sáng.

Dẫn giải Khánh vào bên trong tòa. (Ảnh: Vietnamnet)

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa.

Đào Quang Khánh (SN 1996), ở Hàng Bài, Hà Nội, mới học hết lớp 6. Ảnh chụp lúc 8h40 phút. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Bị cáo vụ Cát Tường căng thẳng trong phiên xử, lí nhí trả lời các câu hỏi. Ảnh chụp lúc 9h30 phút. (Ảnh: Zing)

Tường cho biết, sau khi phẫu thuật xong, chị Huyền có biểu hiện co giật nênTường đã sai nhân viên đi mua thuốc động kinh, song không mua được.

Tường thay đổi sắc mặt thất thường, khó hiểu, khi bình thản, lúc lắp bắp.

Tường liên tục cúi mặt. (Ảnh: Vietnamnet)

>>> Xem thêm clip phỏng vấn chồng chị Huyền trong phiên tòa sáng 14/4:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại