Cận cảnh công việc của những người "vô hiệu tử thần"

Nguyễn Việt Hùng |

(Soha.vn) - Công việc của Đội xử lý bom mìn luôn đối mặt với những nguy hiểm cận kề, đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ và lòng gan dạ tuyệt vời.

Ngày đầu tiên của năm mới, trong lúc người người vui xuân ấm áp bên gia đình, người thân thì hàng trăm cán bộ, công nhân viên Quốc phòng của Trung tâm xử lý bom mìn và môi trường - Quân khu 5 vẫn đang tích cực thi công tại khu vực phường Hòa Phát, (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nơi từng là kho vũ khí của Quân đội Mỹ.

Trung tâm Xử lý bom mìn và môi trường - Quân khu 5 là đơn vị chuyên rà phá, thu gom, tiêu hủy các loại bom mìn, vật nổ và xử lý, làm sạch môi trường trên đất liền và trên biển. Những năm qua, Trung tâm đã thi công đảm bảo an toàn tại nhiều công trình trọng điểm ở Việt Nam và trên nước bạn Lào, Campuchia.

Các đội Xử lý bom mìn của Trung tâm đã thu gom và tiêu hủy hàng nghìn tấn bom, đạn, chất độc các loại, giải phóng hàng trăm hecta mặt bằng, đem lại màu xanh và sự bình yên cho người dân. Công việc của họ luôn đối mặt với những nguy hiểm cận kề, đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ và lòng gan dạ tuyệt vời. Những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung úy Trần Văn Hà - Trưởng Ban Kỹ thuật an toàn của Trung tâm chia sẻ “Bom đạn tuy bị vùi lấp trong đất vài thập kỷ, nhưng sự nguy hiểm chẳng hề suy giảm. Với những loại tương đối an toàn như đạn pháo 127 Hải Quân, trung bình một ngày chúng tôi đào được khoảng gần nửa tấn, còn những loại nguy hiểm cao như đạn M79, đạn casxet, mìn thì khoảng 2 – 3 tạ. Riêng đạn casxet chỉ cần lực nhỏ khoảng 0,5 kg đè lên là nổ ngay, nó có thể làm cụt tay cụt chân, mù mắt, thương vong… bất cứ lúc nào”.

Chúng tôi xin chia sẻ đến bạn đọc một số hình ảnh về công việc "đặc biệt" này:

Trưởng ban kỹ thuật an toàn giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh giới.

Bom, mìn nhiều vô kể.

Thận trọng, tỉ mỉ trong từng động tác.

Phân loại bom mìn sau khi thu gom.

Khi vận chuyển, đạn pháo được xếp cẩn thận giữa những lớp cát.

 

Gia cố vị trí hầm chỉ huy để bảo đảm an toàn.

Vận chuyển bom đạn xuống hố hủy.

Đạn được xếp  trong các hố nhỏ để hủy.

Liên kết lượng nổ để hủy bom mìn.

Liên kết nhiều lượng nổ với nhau để kích nổ đồng loạt.

Liên tục phát loa cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Một lần hủy đã thành công.

Những cột khói bốc cao hàng trăm mét sau mỗi lần hủy nổ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại