Cận cảnh bệnh viện hàng đầu miền Trung mang dấu ấn ông Bá Thanh

Hải Sơn - Thành Chung |

Khi còn ở vị trí lãnh đạo Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh luôn trăn trở với người dân cơ cực mắc bệnh hiểm nghèo vì thương cảm với nỗi niềm của nhân dân...

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh có lần từng phát biểu: “Người mắc bệnh ung thư không khác gì mang án tử hình trong người, cần phải có nơi để họ tầm soát, sớm phát hiện bệnh để điều trị”.

Vì thế, trong những lần ra ngoài Trung ương họp, ông cứ lăn tăn mãi đến chuyện bà con miền Trung giờ (năm 2008) vẫn chưa có bệnh viện chuyên khoa ung thư để nhân dân được tiếp cận.

Bên ngoài Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Bên ngoài Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Những người bị bệnh nặng đều phải chuyển ra Hà Nội hoặc vào TP.HCM chữa trị rất tốn kém, đi lại vất vả, có khi bệnh nặng hơn.

Với tính cách của vị lãnh đạo “nói là làm”, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích trên 15 hécta, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Năm 2013, bệnh viện được hoàn thành và đưa vào sử dụng trước niềm vui của người dân Đà Nẵng nói riêng, miền Trung nói chung.

Ông Trịnh Lương Trân - Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Ông Trịnh Lương Trân - Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Hỏi về những kỷ niệm, những đóng góp của ông Nguyễn Bá Thanh trong việc xây dựng bệnh viện, ông Trịnh Lương Trân - Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng rưng rưng chia sẻ: "Quá đặc biệt...".

Sau ít giây chấn tĩnh lại, ông Trân chia sẻ tiếp: "Tôi nguyên là Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng rồi chuyển sang làm Giám đốc Sở Y tế thành phố đều được ông Nguyễn Bá Thanh ủng hộ hết mình.

Đến khi nghỉ hưu, thành lập Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng kêu tôi về làm Giám đốc để hỗ trợ, cứu chữa người dân nghèo mắc bệnh ung thư không phải đi xa chữa trị nữa. Giờ ông ấy đi rồi tất cả người dân Đà Nẵng chúng tôi đều thương tiếc".

Nói về những kỷ niệm về ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trân không kìm nén được cảm xúc

Nói về những kỷ niệm về ông Nguyễn Bá Thanh, ông Trân không kìm nén được cảm xúc

>>>Xem thêm clip ông Trịnh Lương Trân nghẹn ngào nhớ về những đóng góp của ông Nguyễn Bá Thanh...

Bước vào không gian bệnh viện này có cảm giác thực sự như một khách sạn hạng sang, sạch sẽ đến kinh ngạc. Nó khác hẳn với không gian, không khí ngột ngạt bản thân của bệnh viện chuyên chữa trị bệnh ung thư thường thấy.

Bà Đoàn Thị Út (53 tuổi, Quảng Nam) cho biết: "Tôi đến đây điều trị bệnh ung thư phổi được gần 2 tháng nay, bệnh viện luôn sạch sẽ, khiến người bệnh chúng tôi có cảm giác như ở nhà. Bác Thanh có công đầu để xây dựng bệnh viện này giúp nhân dân chúng tôi bất vất vả.

Những bệnh nhân trong Bệnh viện Ung thư Đã Nẵng
Những bệnh nhân trong Bệnh viện Ung thư Đã Nẵng

Các y bác sĩ ở đây rất tận tình hỏi thăm các bệnh nhân, chúng được coi như những người thân trong gia đình. Nó là niềm động viện tinh thần không nhỏ để chúng tôi chóng vượt qua bệnh tật.

Biết tin bác Thanh qua đời mà tôi không thể qua tiễn biệt được, buồn quá. Chúng tôi không bao giờ được nhìn thấy bác Thanh bằng xương, bằng thịt nữa rồi...".

>>>Xem clip Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Giang, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng trong ca trực trong những ngày cậnTết...

Ông Lê Thuật (48 tuổi ở Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết: "Tôi bị bệnh này (ung thư gan) khi còn mới ở giai đoạn đầu phải ra tận Hà Nội để thăm khám, chữa trị, rồi đi lại rất mệt, tốn kém. Nhà lại ít người, việc chăm nom ngoài đó khổ lắm.

Cái bệnh này của tôi nó thế, giờ tôi ở giai đoạn cuối rồi, từ hôm mệt được các con đưa vào đây. May mà gần, đưa kịp vào đây không thì đã không còn nói chuyện được nữa rồi. Chúng tôi biết, bác Thanh có công lớn để người dân người chúng tôi có điều kiện được tiếp cận".

Một số hình ảnh về Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng:

Khuôn viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Khuôn viên Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
Bên ngoài Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng có công suốt 400 giường bệnh

Các khu nhà khá khang trang
Các khu nhà khá khang trang
Điều đặc biệt là vô cùng sạch sẽ
Điều đặc biệt là vô cùng sạch sẽ
Khu làm việc của nhân viên bệnh viện
Khu làm việc của nhân viên bệnh viện
Tận tình thăm hỏi, chăm sóc của y bác sĩ bệnh viện
Tận tình thăm hỏi, chăm sóc của y bác sĩ bệnh viện
Do chuẩn bị nghỉ Tết nên bệnh viện khá vắng vẻ
Do chuẩn bị nghỉ Tết nên bệnh viện khá vắng vẻ
Chỉ bệnh nhân nặng mới đang chữa trị tại bệnh viện trong dịp giáp Tết
Chỉ bệnh nhân nặng mới đang chữa trị tại bệnh viện trong dịp giáp Tết

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại