Cà Mau cấm lợi dụng chức vụ để mời khách dự tiệc cưới

UBND tỉnh Cà Mau ban hành quy định “Không được lợi dụng chức vụ, địa vị xã hội để mời khách dự tiệc cưới, mời cưới, dự cưới trong giờ làm việc...".

Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành còn yêu cầu “không sử dụng công quỹ của cơ quan, đơn vị làm quà mừng cưới; không sử dụng xe công đón, đưa dâu, đi dự và phục vụ đám cưới; chỉ đãi khách mời trong một ngày, không mở nhạc trước 6g và sau 22g…”

Đối với việc tang cần tổ chức trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm; không rải tiền Việt Nam, các loại tiền nước ngoài và rắc giấy vàng mã trên đường đưa tang; thời gian mai táng chậm nhất 72g kể từ khi chết đối với người chết vì nguyên nhân thông thường, trường hợp chết vì bệnh truyền nhiễm thì mai táng không quá 24g.

Việc tổ chức lễ hội không phô trương hình thức và phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, thời gian tổ chức không quá ba ngày (trường hợp đặc biệt phải báo cáo và xin ý kiến UBND tỉnh); không được bán, cho, tặng các ấn phẩm cấm lưu hành ở lễ hội, mỗi cơ sở thờ tự trong không gian tổ chức lễ hội đặt không quá hai hòm công đức, không tổ chức kinh doanh dịch vụ trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử văn hóa và trên các tuyến chính nơi diễn ra lễ hội…

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân, UBND tỉnh khuyến khích việc phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nêu trên.     

Quy định chính thức áp dụng kể từ 5-10-2014.

Bế bé trai 8 tháng tuổi đến đám cưới bắt chú rể nhận con Bế bé trai 8 tháng tuổi đến đám cưới bắt chú rể nhận con

Khi người yêu làm lễ thành hôn với cô gái khác, chị Sang đã bế con của 2 người đến đám cưới để bắt chú rể nhận trách nhiệm với giọt máu của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại