Cả khu phố tối thui vì container húc đổ cột điện

Đại Văn |

Đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chiếc container mất lái ủi bay hàng chục mét dải phân cách, đồng thời đâm đổ một cây cột điện, khiến cho toàn khu phố tại đây mất điện.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 20h tối 24/1.

Khi đó, chiếc xe container đầu kéo BKS 29C – 406.33 chạy trên Quốc lộ 5 hướng Hà Nội – Hải Phòng, đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh (Long Biên, Hà Nội) thì bất ngờ mất lái lao thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường.

Vụ tại nạn khiến cho hàng chục mét dải phân cách bị cày nát.

Tại hiện trường, gần 50 mét dải phân cách bị ủi bay, một cột đèn chiếu sáng bị đổ. Chiếc xe container bị hư hỏng phần đầu, mảnh kính vương vãi khắp nơi.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi đó họ đang ở trong nhà thì nghe tiếng động mạnh phía ngoài đường, khi chạy ra thì thấy một chiếc container nằm chình ình trên dải phân cách.

Rất may là chiếc container không đâm vào ai, tài xế cũng không bị sao.

Vụ tai nạn đã khiến nhiều hộ dân xung quanh khu vực xảy ra tai nạn bị mất điện, tối thui. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tài xế container đã nhanh chóng lái xe chạy khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố mất điện sau vụ tai nạn

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố mất điện sau vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT số 5 ngay sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp với đội xử lý tai nạn quận Long Biên phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ít phút sau, tài xế gây tai nạn đã gọi điện lại cho cơ quan công an trình báo vụ việc và nhanh chóng điều khiển phương tiện gây tai nạn về trụ sở công an để xử lý.

Được biết, lái xe gây tai nạn là Lê Văn Tam (sinh năm 1975, quê ở Thanh Hóa). Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại