BV Nhi Trung ương mổ tách thành công cặp song sinh dính liền bụng

Ngày 22-7, sau gần ba tiếng phẫu thuật, BV Nhi Trung ương (Hà Nội) đã mổ tách thành công hai bé trai sinh đôi dính liền bụng là Nguyễn Quang Nhật và Nguyễn Quang Anh.

Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc BV Nhi Trung ương, cho biết hai cháu bé chung một phần bụng và nửa trước lồng ngực. Phần dính bên ngoài tương đối lớn với diện tích vạt da chiếm khoảng 10% diện tích cơ thể, bộ phận khó nhất là gan thì dính phần bao gan và một phần nhu mô gan. “Để chuẩn bị cho ca mổ, chúng tôi đã đặt túi giãn da, mục đích là có da đủ để che phủ vết thương sau khi mổ” - ông Hải nói.

Ca mổ tương đối thuận lợi, hiện hai trẻ đang nằm phòng hồi sức, thở máy, chống nhiễm khuẩn. Trong 7-10 ngày tới, bé Nhật và bé Anh có thể xuất viện.

Trước đó hai bé nằm tại BV Phụ sản Trung ương (Hà Nội), rồi được chuyển đến BV Nhi Trung ương để phẫu thuật tách rời. Tuy nhiên, thời điểm đó nếu tiến hành phẫu thuật mổ tách ngay thì nguy cơ thiếu vạt che phủ da. Do vậy, các bác sĩ lùi thời điểm phẫu thuật, đồng thời tiến hành các biện pháp thăm dò xác định bộ phận bị dính.

Được biết đây là cặp song sinh dính nhau thứ sáu được mổ tách thành công tại bệnh viện từ năm 2003.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại