Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát hiện trường sập cầu treo

Bộ trưởng lưu ý cần có những cảnh báo và thông tin cần thiết tại cầu treo, trước khi đưa vào sử dụng.

Thị sát tại cầu Chu Va 6, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã lưu ý với tỉnh và địa phương sở tại cần có những cảnh báo và thông tin cần thiết tại cầu treo, trước khi đưa vào sử dụng cho bà con và cần sớm triển khai làm cầu tạm để bà con đi lại, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Tại đây, Bộ trưởng cũng đã trao cho lãnh đạo xã Sơn Bình số tiền hỗ trợ cho các gia đình gặp nạn (5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân có người chết và 2 triệu đồng cho người bị thương).

Đoàn công tác thị sát nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã làm việc với tỉnh về chỉ đạo biện pháp khắc phục. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Chử, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã báo cáo với đoàn kiểm tra: cho đến thời điểm này, số nạn nhân bị chết trong vụ sập cầu là 8 người, bị thương 38 người, hiện đã có 2 bệnh nhân được xuất viện. Công tác hỗ trợ, cấp cứu nạn nhân được triển khai kịp thời. Hiện tại hai bên đầu cầu Chu Va 6, chính quyền địa phương đã bố trí rào chắn và cử lực lượng canh gác, không để người dân qua lại.

Tại buổi làm việc, đại diện một số đơn vị chức năng của Bộ giao thông vận tải đã nêu ý kiến về những cảnh báo tại các cầu treo hiện nay và cần có giải pháp chỉ đạo tổng kiểm tra lại toàn bộ cầu treo dân sinh của tỉnh, cũng như cần có hướng dẫn sử dụng ngắn gọn, dễ hiểu với đồng bào; chú ý đến chủng loại phương tiện khi đi lại được trên cầu treo.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác định đúng nguyên nhân gây sập cầu; rà soát quá trình thiết kế, thẩm định cầu trước khi đưa vào sử dụng; yêu cầu Ban Quản lý dự án có báo cáo quá trình tổ chức triển khai.

Bộ cũng thành lập đoàn chuyên gia công tác về cầu đường, phối hợp với tỉnh và tìm giải pháp làm cầu cho dân đi; tiếp tục quan tâm khắc phục hậu quả, ổn định tư tưởng, chăm lo cho những gia đình có người bị thiệt hại, bởi hầu hết bà con bị nạn có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo tiếp tục cứu chữa những người bị thương.

Bộ trường Đinh La Thăng làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng làm đường cho dân đi và làm lại cầu tại vị trí cũ để sớm đưa vào vận hành; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Lai Châu rà soát lại toàn bộ số lượng cầu và tải trọng hiện tại.

Cũng trong sáng nay, trực thăng đưa đoàn bác sỹ của các Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã đáp xuống trung tâm quảng trường tỉnh để hỗ trợ việc cứu chữa cho những bệnh nhân nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.

Như đã đưa tin, tối qua (24/2), Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng đã đến thành phố Lai Châu thăm hỏi, động viên các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và nắm tình hình vụ sập cầu tại bản Chu Va 8, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Sáng sớm nay, Bộ trưởng đã đến hiện trường và trước mắt chỉ đạo tỉnh phải làm cầu tạm, đảm bảo việc đi lại của gần 150 hộ dân của 2 bản Chu Va 6 và Chu Va 8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại