Bò tót lần đầu tiên xuất hiện ở Quảng Nam?

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên đến gần khu vực, tránh làm hại đến con thú nghi bò tót để chờ cơ quan chức năng đến can thiệp.

 

Tại các thôn Phú Mưa, Cloò (xã Jơ Ngây, Đông Giang ), hơn 1 tuần nay người dân phát hiện một cá thể thú rừng nghi bò tót tìm về quấy phá rẫy.

Theo ông Alăng Thiêng - Phó Chủ tịch UBND xã Jơ Ngây, ngay sau khi có thông tin từ người dân liên quan đến việc phát hiện thú rừng nghi bò tót, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến kiểm tra khu vực được cho có thú rừng xuất hiện và báo cáo lên cơ quan chức năng cấp trên để có hướng xử lý. Qua theo dõi, chính quyền địa phương khẳng định hơn 90% con thú là bò tót.

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam xuất hiện bò tót. Ảnh minh họa: Wikipedia

Đây là lần đầu tiên Quảng Nam xuất hiện bò tót. Ảnh minh họa: Wikipedia

Để đảm bảo cho vấn đề an ninh, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng dân quân cơ động, công an xã bám sát tại khu vực có thú rừng xuất hiện, đồng thời khuyến cáo người dân không nên đến gần khu vực, tránh làm hại đến con thú để chờ cơ quan chức năng đến can thiệp.

Hiện nhiều diện tích hoa màu, rẫy lúa, bắp của người dân bị thú rừng phá hoại, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại