Bí thư tỉnh Lâm Đồng nói về tin con trai cấp phó dính đến mại dâm

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết dù làm việc với ông Phó Bí thư tỉnh ủy Hoàng Sỹ Sơn nhiều năm nhưng không nghe đến chuyện con trai ông Sơn như báo chí đưa.

Gần đây, dư luận bàn tán khi thấy báo chí đưa tin về việc con trai của Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Sỹ Sơn vào Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an tỉnh Lâm Đồng mà không qua nghĩa vụ quân sự. Thanh niên này còn dính líu đến ma túy và mại dâm. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Huỳnh Đức Hòa để xác minh.

Sáng 12/7, ông Huỳnh Đức Hòa cho hay: “Tôi chưa đọc thông tin đó. Nhưng vừa rồi tôi thấy báo chí có đăng thông tin về tôi có mấy cái nhà rồi chụp hình nhà của ai rồi đưa lên bảo nhà của tôi. Tôi cũng không hiểu nhà của ai”.

“Theo tôi những thông tin đó phải xem lại, không biết có chuyện gì không mà lại xảy ra những việc như thế”, ông Hòa khẳng định.

Khi được hỏi về những thông tin liên quan đến con trai của ông Hoàng Sỹ Sơn, ông Huỳnh Đức Hòa chia sẻ: “Tôi làm việc với anh Sơn mười mấy - hai chục năm nay rồi tôi cũng chẳng nghe chuyện đó bao giờ”.

Trước đó, liên quan đến vị Bí thư tỉnh ủy này, một tờ báo đã cho đăng bài báo "Cuộc phiêu lưu của lô đất vàng và biệt thự triệu đô của bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng" và các hình ảnh được khẳng định là biệt thự, nhà cửa của ông Huỳnh Đức Hòa. Những thông tin này đã gây xôn xao xôn xao dư luận.

Chỉ khoảng 2 tháng sau khi có thông tin liên quan đến Bí thư tỉnh ủy Lâm Đông, gần đây, dư luận được thêm phen xôn xao khi xuất hiện thông tin về con trai của Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Sỹ Sơn.

Theo thông tin đó, người con trai thứ 2 của ông Sơn dính dáng đến ma túy nhưng lại được đưa thẳng vào Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an tỉnh Lâm Đồng mà không qua nghĩa vụ quân sự. Và dù được ưu ái nhưng người con trai của vị Phó Bí thư này hầu như không làm gì, thích thì đến cơ quan, không thích thì ở nhà và thường xuyên vắng mặt dăm ba ngày. Thậm chí, có thời gian còn nghỉ không ăn lương vài tháng.

Thậm chí, trong nội dung của tin đó, ngoài dính dáng đến ma túy, con trai của vị Phó Bí thư này còn liên quan đến một vụ môi giới mại dâm tại địa phương.

Chúng tôi đã liên hệ với ông Hoàng Sỹ Sơn - Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lâm Đồng theo số điện thoại di động được ông Huỳnh Đức Hòa xác nhận nhưng người nghe máy trả lời là nhầm máy. Tiếp tục liên hệ đến số máy cố định nhà riêng của vị Phó Bí thư Tỉnh ủy này, một người cháu của ông Sơn cho hay ông này đang đi đánh golf.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại