Bị tàu vận tải đâm, 9 ngư dân may mắn thoát chết

Trong lúc đánh bắt tại vùng biển Nam Định, chiếc tàu cá của ngư dân xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa bị tàu vận tải đâm chìm.

Ngày 6/4, nguồn tin từ UBND xã Minh Lộc cho biết, chiếc tàu cá  TH 2607 TS của ông Phạm Văn Thọ (SN 1969), trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc đã bị chìm ngoài biển, trên tàu khi đó có 9 ngư dân.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11h, ngày 5/4 trong khi đang đánh bắt thủy sản tại tọa độ 19 độ 49’ Bắc, 106 độ 126’ Đông gần cửa sông Ninh Cơ thuộc địa phận tỉnh Nam Định thì tàu của ông Thọ bị một chiếc tàu vận tải lớn có địa chỉ ở Nam Định húc vào thân tàu. Cú đâm mạnh đã làm chiếc tàu vỡ ván, nước chảy vào trong rồi chìm nghỉm sau ít phút.

Một chiếc tàu của ngư dân xã Minh Lộc đánh bắt trên biển (ảnh P.Tuấn)

Ngay sau khi gây ra vụ tai nạn, chiếc tàu vận tải này đã quay lại cứu vớt toàn bộ 9 ngư dân trên chiếc tàu TH 2607 TS đưa vào đất liền an toàn.

Ông Vũ Huy Đăng - CT UBND xã Minh Lộc cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã có báo cáo lên các cơ quan chức năng đồng thời rà soát lại số lượng thuyền viên đi trên tàu. Thông tin ban đầu là tất cả các thuyền viên đã được cứu vớt an toàn và đang trên đường trở về nhà”.

Được biết, ngày 3/3 vừa qua, chiếc tàu cá của người em trai ông Thọ là ông Phạm Văn Hạnh trong khi đang đánh bắt cá ngoài khu vực đảo Cát Bà thì bị sóng đánh chìm, trên tàu lúc này có 8 thuyền viên. Sau khi nỗ lực tìm kiếm thì tàu bạn chỉ cứu được 7 người còn 1 người mất tích không tìm thấy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại