Bị phóng điện do gió lay, một công nhân nguy kịch

A. Tú |

Trong lúc thi công, do gió lay mạnh, khiến thước dây bằng sắt chạm vào đường dây điện trung áp, một công nhân ngã từ tầng 3 xuống đất, bị thương nặng.

Khoảng 11 giờ 30 ngày 14-1, tại số nhà 429 đường Nguyễn Thái Học, thuộc KV 7, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một công nhân bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Phan Văn Huề (42 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) ở giàn giáo trên tầng 3 ngôi nhà đang xây dựng, dùng thước dây (loại bằng sắt) đo để lắp kính.

Trong lúc kéo thước đo, gió bất ngờ thổi mạnh khiến đoạn thước anh Huề đang cầm chạm vào đường dây điện trung áp 22KV ở phía trước nhà gây nổ lớn, đồng thời hất văng anh Huề rơi xuống đất.

Anh Huề được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, toàn bộ KV 7, phường Nguyễn Văn Cừ vẫn còn bị cúp điện do sự cố trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại