Bắt hai đối tượng ném chất thải bẩn vào nhà dân

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - “Mục đích của hành động ném chất thải bẩn là để báo cho người nợ tiền phải có trách nhiệm với số tiền mình đã vay”, một đối tượng khai nhận.

Rạng sáng ngày 9/4, Công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) bắt quả tang hai đối tượng ném chất thải bẩn vào cửa hàng vàng bạc Gia Khánh (753 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) và thu giữ toàn bộ tang vật. Trong đó, một đối tượng bị bắt tại chỗ, một đối tượng bỏ chạy và ra đầu thú vào 19h cùng ngày.

Trung úy Phạm Ngọc Huy, cảnh sát khu vực, phụ trách địa bàn khu dân cư số 2A Công an phường Vĩnh Phúc cho biết: Tình trạng cửa hàng vàng bạc Gia Khánh mà chủ là anh Giang, bị các đối tượng đòi nợ thuê khủng bố về tinh thần bằng cách ném chất thải bẩn và gọi điện đe dọa đã xảy ra từ 10/3/2014.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định hai đối tượng ném chất thải bẩn vào nhà dân là: Tạ Minh Hiệp (SN 1992, thôn Bãi, xã Cao Nguyên, Thanh Oai, Hà Nội) và Đặng Thế Xuân (SN 1987).

Đối tượng Tạ Minh Hiệp tại cơ quan công an

Đối tượng Tạ Minh Hiệp tại cơ quan công an

Theo khai nhận ban đầu của Tạ Minh Hiệp thì, khoảng 4h30 ngày 9/4, Hiệp và Xuân hẹn nhau tại ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội). Lúc đó, Hiệp cầm theo 3 chai đóng dầu thải bẩn để thực hiện hành vi ném vào cửa hàng vàng bạc Gia Khánh. Sau khi hành vi được thực hiện thì Xuân là người cầm lái bị Công an phường Vĩnh Phúc bắt ngay tại chỗ. Hiệp bỏ chạy được và ra đầu thú lúc 19h cùng ngày.

“Mục đích của hành động ném chất thải bẩn là để báo cho người nợ tiền phải có trách nhiệm với số tiền mình đã vay”, Tạ Minh Hiệp khai nhận.

Hiệp ném chất thải bẩn vào cửa hàng vàng bạc Gia Khánh (753 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) - ảnh chụp từ clip do công an phường Vĩnh Phúc cung cấp
Hiệp ném chất thải bẩn vào cửa hàng vàng bạc Gia Khánh (753 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) - ảnh chụp từ clip do công an phường Vĩnh Phúc cung cấp

Tạ Minh Hiệp bán nước ngay tại cửa hiệu cầm đồ số 54/58 Nguyễn Khánh Toàn (Cầu Giấy, Hà Nội) của Đặng Hồng Giang (SN 1980). Với mục đích muốn làm gì đó để được anh Giang ghi nhận “thằng này có đóng góp”, Hiệp đã cùng đồng bọn 3 lần ném chất thải bẩn vào cửa hàng vàng bạc Gia Khánh.

Công an phường Vĩnh Phúc cũng đã triệu tập Đặng Hồng Giang để lấy lời khai. Đặng Hồng Giang cho biết: Anh Giang ở cửa hàng vàng bạc Gia Khánh có vay Đặng Hồng Giang 60 triệu đồng và không viết giấy tờ gì nhưng có hứa 10 ngày sau sẽ thanh toán. Nhưng sau đó anh Giang không trả tiền và đã bỏ trốn. Đặng Hồng Giang đã nhiều lần gọi điện cho anh Giang nhưng không được. Việc anh Giang vay nợ, Đặng Hồng Giang có nói cho người anh em bán nước ở gần cửa hàng của mình là Hiệp.

Tang vật là gói dầu thải bẩn được thu giữ tại hiện trường

Tang vật là gói dầu thải bẩn được thu giữ tại hiện trường

 

Biết việc Giang vay tiền không trả, Hiệp có hỏi địa chỉ nhà Giang ở Hoàng Hoa Thám và nói sẽ để Hiệp lo. Hiệp có nói với Đặng Hồng Giang về phương án đổ chất bẩn vào nhà Giang. Đặng Hồng Giang cho Hiệp tự quyết.

Còn Xuân vừa tới làm tại cửa hàng của Đặng Hồng Giang được ít ngày.

Đến sáng 9/4, khi được Công an phường Vĩnh Phúc mời lên làm việc, Đặng Hồng Giang mới biết Hiệp và Xuân đã ném chất thải bẩn vào nhà Giang với mục đích đòi nợ.

Hiện tại, Công an phường Vĩnh Phúc cùng đội 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Ba Đình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiến hành thu thập các tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Clip công an phường Vĩnh Phúc (Ba Đình, Hà Nội) bắt quả tang hai đối tượng ném chất thải bẩn vào nhà dân - Clip do công an phường Vĩnh Phúc cung cấp:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại