Bão số 14 tại Quảng Bình: 1 người chết, 34 người bị thương

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Số người bị thương nhiều nhất là ở huyện Quảng Trạch có 9 người; huyện Tuyên Hóa 2 người; huyện Quảng Ninh 4 người.

Sáng nay (11/11), Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, trong khi chằng chống nhà cửa và chặt tỉa cây cối phòng tránh bão số 14, có nhiều người bị thương. Đặc biệt, có một trường hợp bị tử vong. Nạn nhân tử vong  là Phạm Thanh Tương, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Theo người nhà nạn nhân cho biết, trong khi gia cố, chằng chống nhà cửa đã không cẩn thận đã bị thương, tử vong.

Theo Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba- Đồng Hới cho biết, có 20 trường hợp bị chấn thương nặng trong đó có 2 nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế.


	Tàu thuyền leo đậu tránh bão

Tàu thuyền leo đậu tránh bão

Ngoài ra, tại các bệnh viện khác còn có 14 trường hợp bị thương nhẹ đã được sơ cứu và cho về nhà đưa về nhà. Đa số các trường hợp trên bị tai nạn trong quá trình chằng chéo lại nhà cửa để ứng phó với siêu bão số 14.

Số người bị thương nhiều nhất là ở huyện Quảng Trạch có 9 người; huyện Tuyên Hóa 2 người; huyện Quảng Ninh 4 người; huyện Lệ Thủy 1 người; huyện Bố Trạch 2 người và thành phố Đồng Hới 1 người.

Hiện tại, thời tiết Quảng Bình đã khô ráo, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường.

* Cập nhật liên tục: Phòng chống LŨ LỤT, MƯA NGẬP, GIÓ LỐC... do siêu bão Haiyan - bão số 14 gây ra tại Việt Nam

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại