Bão kép hoành hành trên biển Thái Bình Dương

BB |

(Soha.vn) - Trên khu vực biển Thái Bình Dương đã xuất hiện thêm một cơn bão mới có tên là Lekima cùng với cơn bão Francisco hình thành trước đó tạo nên hiện tượng bão kép.

Vào ngày 17/10, trên vùng biển khu vực Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Francisco (tên do Mỹ đề xuất) mạnh đến cấp 17 di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc, hướng về vùng biển Nhật Bản.

Hiện tại, bão Fancisco đang ở 20,5 độ Vĩ Bắc, 136,5 độ Kinh Đông, mạnh cấp 14, giật cấp 15-16, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 10km.

Hôm nay, ngày 21-10, theo thông tin dự báo của các Trung tâm khí tượng thủy văn quốc tế thì trên khu vực biển Thái Bình Dương đã xuất hiện thêm một cơn bão mới có tên là Lekima (tên do VN đề xuất). Đây là cơn bão có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 đang di chuyển ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 160 độ Kinh Đông, di chuyển chậm theo hướng bắc tây bắc và cách bão Fancisco khoảng 2.500km về phía đông nam.

Đến nay chưa thấy có dấu hiệu nào cho thấy bão Francisco có khả năng vào biển Đông và gây ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại