Báo cáo Bộ Chính trị việc Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam xin nghỉ

LÊ TRUNG |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức thảo luận để báo cáo lên Bộ Chính trị về việc ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ngày 31-7, theo nguồn tin riêng Tuổi Trẻ, tại cuộc hop Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam diễn ra sáng cùng ngày, Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã tổ chức thảo luận để báo cáo lên Bộ Chính trị việc ông Lê Phước Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 31-7, ông Đinh Văn Thu - Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Thanh vì lý do sức khỏe nên có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Sáng nay, Ban thường vụ tỉnh ủy họp, thảo luận và báo cáo, chờ ý kiến của Bộ Chính trị.

“Vì vì lý do sức khỏe nên anh Thanh có đơn xin nghỉ trong thời điểm hiện nay. Tập thể anh em thường vụ tỉnh ủy tôn trọng ý kiến của anh và làm văn bản báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Nếu Bộ Chính trị thống nhất thì mới có bước tiếp theo” - ông Thu nói.

Ông Lê Phước Thanh (phải) trong một lần kiểm tra tình hình mưa lũ ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) - Ảnh: Lê Trung

Trước đó, ngày 29-7, ông Lê Phước Thanh có đơn gửi Bộ Chính trị về việc xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, ông Thanh cho biết ông làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi là vì lý do cá nhân, tình hình sức khỏe không đảm bảo.

Ông Thanh cho biết đang chờ Bộ Chính trị cho ý kiến về việc này. Nếu Bộ Chính trị đồng ý, Quảng Nam sẽ tìm người thay thế vị trí của ông.

Ông Lê Phước Thanh sinh ngày 10-10-1956, quê quán huyện Đại Lộc (Quảng Nam), trình độ tiến sĩ kinh tế.

Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Thanh từng giữ chức Phó cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ngày 27-2-2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam họp phiên bất thường bầu ông Lê Phước Thanh - phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2010-2015 với 100% phiếu bầu thay ông Nguyễn Đức Hải được điều động giữ chức vụ phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại