Bàng hoàng phát hiện con trai treo cổ bằng dây điện

Minh Tân |

(Soha.vn) - Điện thoại nhiều lần, con không nghe máy, bà Huỳnh Thị Thuyền (SN 1972) đã đến tận phòng trọ tìm con và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng trên.

Trần Thanh Tòng (SN 1993) ngụ tại ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, hiện  làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây  Ninh đến thuê phòng tại nhà trọ Trúc Linh thuộc khu phố 2, thị trấn Bến Cầu từ ngày 18/7.

Mấy ngày qua, mẹ của Tòng là bà Huỳnh Thị Thuyền liên lạc với Tòng nhiều lần không nghe máy. Bà Thuyền quá sốt ruột, nên sáng ngày 22. 7. 2014 bà bắt xe từ huyện Tân Châu xuống tận nhà trọ Trúc Linh để tìm. Không liên lạc được bằng điện thoại, sáng ngày 22/7, bà phá cửa phòng trọ số 5 của nhà trọ Trúc Linh thì phát hiện Tòng của bà đã chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây điện treo trên cây đòn tay của phòng trọ.

Sau khi được báo tin, công an huyện Bến Cầu đã lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại