Bắc Ninh: Trèo lên mái tôn, bị điện cao thế hút tử vong

daquynh |

Nguyễn Văn T. (SN 1995) bị dòng điện hút giật chết khô khi đang thi công công trình xây dựng dưới đường điện cao thế.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 23/9, tại công trình xây dựng lấn chiếm trái phép hành lang đường nằm ngay dưới đường điện cao thế của nhà ông Nguyễn Văn Hưng, thôn Ngô Xá - Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh.

Khi Nguyễn Văn T. trèo lên mái tôn để thi công thì bị đường điện cao thế cách mái khoảng 1,4m hút lên, nằm vắt ngang đường dây điện, chết khô.

Anh Nguyễn Văn Quyến (SN 1989) mới bám vào mái tôn nên chỉ bị điện giật văng xuống đất, được mọi người đưa đi cấp cứu.

bac-ninh-treo-len-mai-ton-bi-dien-cao-the-hut-tu-vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường và mổ khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Ông Nguyễn Sông Lam - Trưởng thôn Ngô Xá - cho biết: Công trình xây dựng nhà ông Hưng là lấn chiếm trái phép hành lang, nằm dưới đường điện cao thế. Cùng với nhà ông Hưng còn có hàng chục hộ dân khác xây dựng trái phép. Thôn đã thông báo đến các hộ dân lập biên bản nhưng dân vẫn cố tình thi công.

Ông Nguyễn Duy Thuỵ - Giám đốc Điện lực tỉnh Bắc Ninh -cho biết: Ngay sau khi sự việc xảy ra, điện lực Bắc Ninh đã cắt nguồn điện vào thôn Ngô Xá, đến khi nào công trình xây dựng trái phép dỡ bỏ mới đóng điện trở lại.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại