Bắc Ninh: 'Nghi án' thai nhi chết bất thường vì mũi tiêm của phòng khám tư

Hoàng Đan - HV |

(Soha.vn) - Sau một mũi tiêm của một phòng khám chuyên khoa siêu âm tại Gia Bình (Bắc Ninh) đã khiến thai nhi chết bất thường sau đó?.

Phản ánh với chúng tôi, anh Phùng Văn Hùng và chị Bùi Thị Thoan ở thôn Huề Đồng, xã Đại Lai (huyện Gia Bình, Bắc Ninh) cho biết, anh Hùng lập gia đình với chị Thoan được hơn 1 năm nay và chị Thoan đã mang bầu 6 tháng. 

Trong thời gian này, hàng tháng anh Hùng luôn đưa vợ đi kiểm tra định kỳ. Điều mừng là mỗi lần đi kiểm tra các bác sỹ đều nhận định thai nhi luôn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ.

“Mỗi lần đưa vợ đi khám, thấy các bác sĩ sau khi thăm, khám đều nhận định cháu khỏe mạnh  thì vợ chồng tôi vui lắm. Cả gia đình ai cũng mong chờ ngày cháu ra đời”, anh Hùng cho biết.

Anh

Anh Phùng Văn Hùng đang trình bày lại sự việc.

Đến ngày 10/7, nghe một số người "mách" tại khu vực chợ Ngụ, xã Nhân Thắng (Gia Bình - Bắc Ninh) có Phòng khám chuyên khoa siêu âm Ngọc Anh khám chuẩn, tốt nên anh đã đưa vợ xuống khám và siêu âm thai nhi.

Tại phòng khám này, sau khi kiểm tra siêu âm, kết luận đã ghi rõ: “Một thai nhi trong buồng tử cung tương đương 24 tuần ngày. Đang phát triển bình thường. Hẹn kiểm tra lại sau 4 tuần”.

Tuy nhiên, khi đến phòng khám chị Thoan đã được bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ phòng khám Ngọc Anh tiêm 1 mũi thuốc và bán thuốc về nhà uống. 

Trên đường về, chị Thoan xuất hiện triệu chứng đau bụng quằn quại. Thấy vợ có dấu hiệu bất thường, anh Hùng đưa thẳng vợ đến bệnh viện Đa khoa Gia Bình để kiểm tra. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nhận định, đứa bé không thể giữ được nữa…

Quá bất ngờ trước cái chết đột ngột của con mình, gia đình anh Hùng đã là đơn báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Kết luận tại phòng khám là thai nhi bình thường nhưng sau mũi tiêm tại phòng khám này chị Thoan đã đau bụng quằn quại và không thể giữ được thai nhi sau đó (?)
Kết luận tại phòng khám là thai nhi bình thường nhưng sau mũi tiêm tại phòng khám này chị Thoan đã đau bụng quằn quại và không thể giữ được thai nhi sau đó (?)

Theo nhận định anh Hùng, bản thân vợ anh hàng tháng vẫn đi khám định kỳ, bác sỹ đều nhận định thai nhi vẫn khỏe mạnh bình thương, phát triển tốt. Thế nhưng, chỉ vì một mũi tiêm tại phòng khám chuyên khoa siêu âm Ngọc Anh mà dẫn đến sự việc đau lòng như vậy?

Sau sự việc trên, nhiều người nhận định, cái chết của thai nhi hết sức bất thường và có thể xuất phát từ mũi tiêm tại phòng khám đó?

Trao đổi ngắn với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ phòng khám Ngọc Anh xác nhận, việc tiêm, bán thuốc cho chị Thoan là có nhưng cho rằng: "do người nhà yêu cầu nên chúng tôi mới tiêm".

Hiện nay, theo thông tin chúng tôi nắm được, số thuốc được bán cho chị Thoan đã được phòng khám này thu lại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này tới bạn đọc...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại