Bắc Giang: Cháy lớn ở công ty may, hơn 2.000 phương tiện bị thiêu rụi

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Tới khoảng 20h, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Hiện chưa có thông kê thiệt hại về người.

Vụ hỏa hoạn tại công ty may Hà Phong (xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) được phát hiện vào khoảng 16 giờ chiều ngày 6/4. Thời điểm này có khoảng 2.000 công nhân đang làm việc.

Ngọn lửa lan rộng đã khiến khoảng 2.000 xe máy, xe đạp bị cháy rụi.

Bắc Giang: Cháy lớn ở công ty may, hơn 2.000 phương tiện bị thiêu rụi
 

	Ngọn lửa bốc cháy rừng rực trong nhà xưởng.

Ngọn lửa bốc cháy rừng rực trong nhà xưởng.

Đại diện công ty may Hà Phong cho biết, ngay khi thấy ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên, công ty đã ngay lập tức báo cho các công nhân sơ tán ra ngoài nên không có ai thương vong. Hiện vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại về người. 


	Cột khói khổng lồ bốc ra từ đám cháy.

Cột khói khổng lồ bốc ra từ đám cháy.

Bốn xe cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường, hàng chục chiến sỹ phòng cháy chữa cháy đã tích cực dập lửa. Khu vực xảy ra hỏa hoạn có diện tích chừng 3 ha vẫn bị lửa bao trùm. Cho tới 20h, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu hỏa có mặt với hàng chục chiến sỹ, tích cực chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn khiến lực lượng cứu hỏa rất khó khăn trong việc dập lửa.

Lực lượng cứu hỏa tích cực dập lửa.

Cơ quan chức năng hiện vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân đám cháy. 

Theo thông tin từ phía công ty may Hà Phong, hỏa hoạn có thể do khi các công nhân hàn xì đang thi công tại khu nhà xưởng hoàn thiện của nhà máy, tia lửa điện đã phóng vào khu vực phát điện của xưởng may gây chập, cháy.

Khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong có diện tích 60.000 m2. Công ty có 2 nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu với khoảng 4.000 lao động.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại