Ba máy bay ra Trường Sa cứu một ngư dân

Chiều 21-10 Quân chủng Phòng không Không quân đã điều máy bay trực thăng từ Tân Sơn Nhất ra đảo Trường Sa lớn để đưa một ngư dân bị áp xe hàm về bờ cứu chữa.

Chiều 21-10  Quân chủng Phòng không Không quân đã điều máy bay trực thăng từ Tân Sơn Nhất ra Trường Sa lớn để đưa một ngư dân bị áp xe hàm về bờ cứu chữa.

Trước đó, lúc 14g45 ngày 19-10, Quân y đảo Trường Sa lớn tiếp nhận ngư dân Lê Quang Minh, 20 tuổi của tàu cá BĐ 96574 TS (Bình Định) và chuẩn đoán ngư dân này bị áp xe hàm nên đã tổ chức phẫu thuật.

Nhưng đến ngày 21-10, tình trạng bệnh nhân diễn biến phức tạp, nguy cơ tử vong cao.

Vietnam Airlines sắp nhận máy bay có giường nằm, wifi Vietnam Airlines sắp nhận máy bay có giường nằm, wifi

Nhà chế tạo Airbus đang gấp rút hoàn thiện những bước cuối cùng của chiếc máy bay Airbus A350 XWB để bàn giao cho hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.

Theo đề nghị của Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân sử dụng 3 máy bay (1 Mi 171 chở bệnh nhân, 2 An 26 bay chuyển tiếp chỉ huy) của Sư đoàn 370 cùng một kíp y bác sỹ bệnh viện Quân y 175 đi cấp cứu bệnh nhân.

Các máy bay cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14g15 và máy bay trực thăng đến đảo Trường Sa lớn lúc 17g30. Dự kiến sáng 22-10, bệnh nhân tới  Bệnh viện Quân y 175.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại