Anh rút hết nhân viên ngoại giao khỏi Iran

camnhung |

Hôm qua, 30/11, Anh đã rút một số nhà ngoại giao khỏi Iran sau khi Đại sứ quán nước này ở Tehran bị tấn công một ngày trước đó.

Đồng thời, Anh cảnh báo Iran sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo báo chí Anh, không phải một số mà là toàn bộ các nhà ngoại giao Anh đang làm việc tại Iran được rút về nước.

Ngày 29-11, hàng trăm người mà phía Iran cho biết là các sinh viên tụ tập bên ngoài khuôn viên Đại sứ quán Anh ở Tehran, trước khi dùng thang trèo qua tường rào và cổng, đốt cờ Anh cùng một chiếc xe hơi.

Một cơ sở khác của phái bộ ngoại giao Anh tại Qolhak Garden ở phía bắc Tehran cũng bị gây hư hại. Tổng thống Mỹ Barack Obama thúc giục chính phủ Iran chịu trách nhiệm về sự việc vừa xảy ra.


Người biểu tình ở Iran đốt cờ Anh

Chính phủ Iran bày tỏ lấy làm tiếc về vụ tấn công, nói rằng đó là hành vi không thể chấp nhận được, do một nhóm nhỏ người phản đối gây ra.

Na Uy cho biết nước này đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán Na Uy tại Tehran vì lo ngại về an ninh, nhưng chưa rút các nhà ngoại giao Na Uy khỏi Iran.

Cuộc tấn công xảy ra đúng một tuần sau khi Mỹ, Canada và Anh công bố những biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, bao gồm biện pháp hạn chế một số hoạt động của ngân hàng trung ương Iran.

Anh cho biết nước này sẽ cắt toàn bộ các mối quan hệ về ngân hàng với Iran.

Các biện pháp trừng phạt được ba nước đưa ra sau khi có bản báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói rằng Iran đã tiến hành các vụ thử hạt nhân liên quan việc chế tạo một thiết bị nguyên tử.

Theo Đ.P

BDVN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại